Số là, nhân sự kiện Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam thi đấu thành công tại VCK giải Vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, anh ta đã có bình luận vô văn hóa trên facebook cá nhân xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh nhân được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh Việt Nam chúng tôi nói riêng thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người Anh Cả được đặc biệt kính trọng.
Dan Hauer nguyên là nhân viên văn phòng, sang Việt Nam du lịch và ở lại lấy vợ người Việt, dạy tiếng Anh trực tuyến cho nhiều người Việt Nam.
Đương nhiên không phải vì những bình luận của Dan Hauer mà giảm đi lòng tôn kính của dân tộc Việt Nam với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng qua câu bình luận khiếm nhã và các ngụy biện về sau của Dan Hauer thì điều khiến chúng tôi buồn nhất lại là thấy một giáo viên mà thiếu văn hóa, nếu không nói là nhân cách quá kém.
Một người nói năng thiếu suy nghĩ như thế không xứng đáng được sống ở Việt Nam chứ đừng nói đứng trên bục giảng để giảng dạy cho học sinh.
Rất nhiều người đã thể hiện sự phẫn nộ bằng cách kêu gọi tẩy chay giáo viên tiếng Anh này. Hai đứa cháu của tôi cũng tỏ ra rất xấu hổ khi là học sinh lớp học trực tuyến do Dan Hauer dạy. Chúng đã bỏ không đến học nữa.
Đúng là xấu hổ thật.
Nếu không phải chính danh thì bài báo này tôi cũng đã đổi tên. Vì chỉ nhắc đến “Dan Hauer” là tôi đã thấy lợm giọng...!
Huy Thiêm