Hãng tin Yonhap ngày 13/2 dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc trì hoãn cuộc tập trận cho đến sau khi kết thúc cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên dự kiến diễn ra từ 20 – 25/2 tới, tuy nhiên Hàn Quốc đã từ chối đề nghị trên và cho rằng không nên gắn cuộc đoàn tụ trên với cuộc tập trận.

Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán là bước đầu tiên hướng tới cải thiện quan hệ liên Triều.

Trước đó, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 24/2 đến đầu tháng Tư tới vì cho rằng đó là cuộc diễn tập để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân chống lại nước này.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ nhiều lần khẳng định đây chỉ là cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và sẽ tiếp tục tiến hành như dự định./.
Theo TTXVN