Đến thăm Công an TP Cần Thơ, Bộ trưởng Trần Đại Quang lưu ý Công an TP cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường nắm và kiểm soát tình hình ATGT nhằm giảm số vụ, số người chết và bị thương, đồng thời triển khai các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trên mọi địa bàn.

Làm việc với Cục An ninh Tây Nam Bộ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương các đơn vị đã tích cực khẩn trương triển khai chương trình công tác năm 2013, đặc biệt là thực hiện đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 để nhân dân yên vui đón Tết.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh bối cảnh tình hình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần đề cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn trong năm 2013…

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, những người có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đối với Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Cần Thơ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị đơn vị triển khai các nghiêm túc các kế hoạch, phương án đảm bảo PCCC, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân TP.

Tới thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích xuất sắc trong công tác của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trong năm 2012. Bộ trưởng nhấn mạnh để tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của đất nước, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng vũ trang là hết sức nặng nề. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn lực lượng quân đội và công an luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác nhằm đảm bảo an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho đầu tư, cho phát triển KT-XH, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Theo CPV

(TH)