Trong bản tin phát đi vào chiều 19/5, Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) cho biết vào sáng cùng ngày, Ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) thuộc Quốc Dân đảng Lâm Úc Phương đã chất vấn Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng Viện Lập pháp về việc Trung Quốc Đại lục tiến hành lấp biển ở bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng La Hiểu Đông, Trợ lý Thứ trưởng thuộc Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan phụ trách vấn đề tham mưu tình báo, cho biết có cơ quan truyền thông từng đưa tin Trung Quốc Đại lục tiến hành lấp biển ở bãi Gạc Ma là để chuẩn bị xây dựng sân bay. Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin tình báo mà bộ này có được thì Trung Quốc Đại lục chưa có dấu hiệu xây dựng sân bay.

Theo Thiếu tướng La Hiểu Đông, năm nay Trung Quốc có kế hoạch xây dựng công trình ở bến tàu thuộc bãi Gạc Ma, làm kênh dẫn nước dài 300m có thể cung cấp bến đỗ cho tàu cỡ lớn hoặc sau khi lấp biển quy mô lớn xong sẽ xây dựng bãi đỗ trực thăng và hạ tầng trinh sát, giám sát khác./.
Theo TTXVN