Đại lễ cầu siêu được tổ chức bằng nghi thức Phật giáo trang trọng, thiêng liêng và xúc động. Hàng nghìn nén hương thơm, hàng nghìn ngọn nến được thắp lên, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Ngoài ra, đại lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an, mọi người được hưởng hòa bình an lạc.
Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 14 mái ấm tình đồng đội và 10 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân hỗ trợ Ban Tổ chức gần 2 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
Trong khuôn khổ hoạt động Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, tối 23/7 tại thành cổ Quảng Trị, Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các Anh hùng liệt sỹ và Chương trình nghệ thuật “Hát cho đồng đội tôi nghe”.
Hàng vạn hoa đăng lung linh và nhiều hoa thơm được các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên kết thành vòng hoa lớn ghi dòng chữ “Đời đời nhơ ơn các Anh hùng liêt sỹ" đươc thả xuống dòng sông Thạch Hãn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, nằm lại ở dòng sông Thạch Hãn khi chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Sau lễ thả hoa đăng là Chương trình nghệ thuật "Hát cho đồng đội tôi nghe". Những ca khúc đi cùng năm tháng như: Màu hoa đỏ, Bài ca không quên, Cỏ non thành cổ... được cất lên gợi nhớ lại ký ức những năm tháng hào hùng của dân tộc. Chương trình tái hiện những chiến công oanh liệt trong 81 ngày đêm máu lửa bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta; tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, đang yên nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị, ca ngợi những thành tựu đạt được sau ngày thống nhất đất nước.
**Quang Vinh
**
Ban Tổ chức đã trao tặng 14 mái ấm tình đồng đội và 10 suất quà cho các gia đình liệt sĩ, hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972