Đại hội thi đua yêu nước CCB Việt Nam: Vươn lên thoát nghèo bền vững

5 năm qua, Thành hội kết nạp thêm 56.080 hội viên mới, nâng tổng số lên 242.392 hội viên (đạt 96,8% các CCB vào Hội). Qua phân loại có 100% cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 98% tổ chức cơ sở đạt TSVM (có 52-55% đạt TSVM xuất sắc); hội viên CCB gương mẫu trên 97%; gia đình hội viên văn hóa đạt từ 97-98%...
Thành hội vận động, tập hợp CQN phát triển 515 CLB, kết nạp 24.756 hội viên; phối hợp, giải quyết chế độ với hàng trăm tỷ đồng, xoa dịu nỗi đau da cam cho hàng nghìn đồng đội. Khám, cấp thuốc miễn phí 39.456 lượt CCB với số tiền 1,7 tỷ đồng, cấp thẻ BHYT cho 142.000 CCB, tặng Kỷ niệm chương cho 68.978 hội viên. Nhân kỷ niệm 60 năm [chiến](javascript:void(0)) thắng Điện Biên Phủ và giải phóng Thủ đô, Thành hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền gặp mặt, tặng quà cho 100% số cán bộ, chiến sĩ tham gia... Công tác kiểm tra, giám sát đã có 18.928 các chi hội, phân hội và 79.000 hội viên được kiểm tra, giám sát, đã tiếp nhận, xem xét giải quyết và chuyển các cơ quan chức năng 884 đơn các loại.
Trong 5 năm, nhiều tập thể được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, T.Ư Hội, UBND TP tặng Huân chương Lao động, Bằng khen, cờ xuất sắc…

Hội CCB TP Đà Nẵng: Dự đại hội có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi-Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trần Thọ-Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.
Hội CCBTP Đà Nẵng hiện có 18.000 hội viên, sinh hoạt trong 153 hội cơ sở, 1.253 chi hội. 5 năm qua, các cấp Hội thường xuyên duy trì Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của TP. Từng cấp Hội luôn sát cơ sở, triển khai có hiệu quả chương trình CCB giúp nhau xoá nghèo bằng các biện pháp hỗ trợ vay vốn, chuyển giao kỹ thuật, mở 120 lớp tập huấn kinh doanh, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CCB nghèo vươn lên trong cuộc sống. 83 doanh nghiệp, trên 200 trang trại, HTX, tổ hợp tác ra đời và sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, giải quyết gần 5.000 lao động, trong đó có nhiều lao động là CQN, CCB, con em CCB, giúp 982 hộ CCB thoát nghèo bền vững, xóa 233 nhà tạm, xây 45 nhà tình nghĩa, bố trí 15 hộ CCB được vào ở nhà chung cư… 98% hội viên được công nhận là CCB gương mẫu, 97% gia đình CCB đạt gia đình văn hoá, Hội CCB, nhiều quận, huyện hội xã phường, đơn vi được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của T.Ư Hội, Thành uỷ, UBNDTP Đà Nẵng.

Hội CCB TP Hải Phòng: Dự đại hội có các đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng-Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Nguyễn Đình Bích-Phó chủ tịch HĐND TP, Lê Khắc Nam-Phó chủ tịch UBND TP. Hòa cùng khí thế thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị, Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB TP Hải Phòng đã liên tục phát triển rộng khắp và bền vững. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thành hội đã phát động Phong trào thi đua “CCB gương mẫu hiến kế, góp công xây dựng nông thôn mới”, chỉ đạo các huyện tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của CCB trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Hội, cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia. Đã đóng góp 8,936 tỷ đồng và 37.982 ngày công, 165.087m2 đất, triển khai chương trình “Những tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới”, chỉ sau hơn 2 tháng đã huy động được gần 800 triệu đồng, mua 500 tấn xi măng tặng 7 huyện xây dựng các công trình phúc lợi...

Hội CCB tỉnh Gia Rai: Phong trào thi đua yêu nước CCB Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt trong những năm qua, công tác phát triển hội viên, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh ngày càng được chú trọng. Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 hội viên tham gia công tác trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp; các cấp Hội đã duy trì 670 tổ công tác với hơn 8.200 hội viên thường xuyên xuống các thôn, làng trọng điểm tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực phản động trong các tổ chức “Tin lành Đề Ga”, “Tà đạo Hà Mòn”…, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển trong toàn tỉnh.

Hội CCB tỉnh Hòa Bình: Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức cho hội viên, góp 2.230 lượt ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, bổ sung sửa đổi Hiến pháp, quy chế dân chủ...; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền 565 lượt tin, bài, ảnh về hoạt động của Hội; tổ chức 155 buổi giao lưu văn nghệ. thể thao; tổ chức 117 buổi nói chuyện truyền thống, thời sự, cho 255.000 lượt học sinh các trường học. Duy trì sinh hoạt có nền nếp, chất lượng, kết nạp 5.456 hội viên mới vượt chỉ tiêu 2 lần, nâng tổng số lên 47.982 hội viên...

Tin và ảnh:
Bạt Minh, Nguyễn Phát, Xuân Yên, Đức Huy
NGUYỄN HUÂN