Hội CCB tỉnh Khánh Hòa: Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.
Trong 5 năm qua, trên 15 nghìn hội viên trong toàn Tỉnh hội đã tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, qua đó đã được các cấp Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả. Hội đã huy động gần 200 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, trong đó hơn 3,4 tỷ đồng do hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội cho vay không lấy lãi; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 0,8%, số hộ có kinh tế khá và giàu chiếm 63,8% tổng số hội viên. Hằng năm, có gần 98% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”, trên 99% hội viên đạt hội viên gương mẫu, hơn 2.000 tập thể và 3.900 cá nhân được các cấp khen thưởng...
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Quang đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội CCB cần phát huy những thành tích đã đạt được, những kinh nghiệm của các gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, gương mẫu, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.
Nhân dịp này, 37 tập thể và 59 cá nhân được T.Ư Hội CCB Việt Nam; UBND, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen.

Hội CCB tỉnh Bắc Ninh: Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà - Phó bí thư Tỉnh ủy, cùng đại biểu các cơ quan T.Ư Hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, 103 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.
Trong kỳ đại hội vừa qua, cấp Hội đã tổ chức 40 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4.500 lượt hội viên; tham quan các mô hình kinh tế cho 1.000 lượt hội viên. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH, kiện toàn 408 tổ tiết kiệm, với 79.393 lượt hộ vay, số dư năm 2014 đạt 201,8 tỷ đồng; các nguồn vốn khác là 87,3 tỷ đồng; quỹ nội bộ Hội có 17,3 tỷ đồng (bình quân đạt 355.785 đồng/hội viên). Kết quả giảm được 512 hộ hội viên nghèo; số hộ khá trở lên đạt trên 70% tổng số hội viên. Các cấp hội ủng hộ các quỹ 11,188 tỷ đồng, xây 77 nhà "Nghĩa tình đồng đội", tham gia 1.277 ngày công tu sửa NTLS, đón 325 bộ hài cốt liệt sĩ về địa phương.
Đại hội trao Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Tỉnh hội 25 tập thể và 27 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Hội CCB TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh: 5 năm qua, công tác tổ chức Hội và phát triển hội viên được xác định là một chỉ tiêu quan trọng; nâng tổng số lên 44 cơ sở, với 7.397 hội viên (tăng 752 hội viên). Hằng năm có khoảng 450 lượt cán bộ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kiến thức xã hội, quốc phòng-an ninh… Thành hội phối hợp cùng cùng các ban, ngành ở 16 phường, xã tham gia 45.560 buổi tuần tra canh gác, truy bắt tội phạm hình sự 211 vụ, tội phạm ma túy 215 vụ, hòa giải 584 vụ. Tổ chức 5 tổ “CCB tự quản về ATGT” hoạt động có hiệu quả. Trong 3 năm 2011-2013, hội viên CCB ở 3 xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, Dương Huy hiến 3.387m2 đất, hàng trăm cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, hàng nghìn ngày công để xây dựng các tuyến đường dân sinh, trường học, bệnh xá...

Hội CCB quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng: Trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” (ảnh) đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, như: “Đoạn đường văn minh, an toàn”, “Cổng trường bình yên”, “CLB môi trường”, “Đoàn viên danh dự”… các mô hình trang trại, trồng rừng, chăn nuôi, xây dựng doanh nghiệp CCB, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần to lớn trong nhiệm vu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Hội viên xây dựng quỹ hội trên 3 tỷ đồng, quỹ đồng đội trên 7 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi của NHCS trên 37 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho CCB có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong 5 năm, có 114 hộ CCB khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tin và ảnh: Công Thi, PV, Vân Chi,
Nguyễn Phát