Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo đánh giá: Nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động và có nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, hỗ trợ thông tin tư vấn cho hàng nghìn thân nhân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí cho gần 500 trường hợp giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ; trao hàng trăm nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng hàng ngàn suất quà động viên gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng kinh phí hỗ trợ tri ân trên 30 tỷ đồng.
Đại hội xác định 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về “tri ân liệt sĩ”; Hỗ trợ gia đình liệt sĩ; Xây dựng, phát triển mạng lưới hội vững mạnh; Huy động nguồn lực xã hội và Nghiên cứu, giám sát, đề xuất chính sách ưu đãi với liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Với một số chỉ tiêu chính: Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tìm kiếm từ 50.000 đến 80.000 liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác định danh tính từ 500 đến 1.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng giám định AND; tặng từ 100 đến 150 nhà tình nghĩa, 700 đến 1.000 sổ tiết kiệm, 200 suất học bổng….
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 26 đồng chí. Trung tướng Lê Văn Hân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam./.
Tin: Nhật Huy
Ảnh: Đoàn Anh Hải