Hội Lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Vũ Hán hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHND Trung Hoa và Chi ủy Chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại TP Vũ Hán.
Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện cho Chi ủy Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại thành phố Vũ Hán và 51 đại biểu đại diện cho trên 400 hội viên từ 8 chi hội thành viên.
Trong hai năm qua, xác định nhiệm vụ chính của lưu học sinh là học tập, Hội đã quan tâm, động viên các hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, tiếp thu những kiến thức, tri thức khoa học tiên tiến nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho sự phát triển đất nước sau này. Nhiều hội viên đã đạt được kết quả xuất sắc trong học tập, được nhà trường khen thưởng, được Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc biểu dương, khen ngợi… Điều đó không chỉ mang lại niềm tự hào cho Lưu học sinh Việt Nam mà còn làm rạng rỡ thêm tinh thần Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Hội lưu học sinh Việt Nam ở Vũ Hán thường xuyên chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, văn hóa con người Việt Nam. Trong nhiệm kỳ vừa qua, 40 hội viên được cử đi học lớp Tìm hiểu về Đảng do Đảng ủy Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức, trong đó có 20 người được kết nạp Đảng.

Ra mắt Ban chấp hành mới Hội LHS Việt Nam tại Vũ Hán

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 10 - 15 hội viên, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao với các hình thức phong phú nhằm thu hút hơn nữa các hội viên tham gia, thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, tổ chức những hội thảo chuyên đề nhằm phát huy hơn nữa tính sáng tạo, niềm đam mê trong học tập và nghiên cứu.
Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2014- 2016 gồm 09 thành viên. Vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu chọn, bạn Nguyễn Thị Kim Hòa (trường đại học Vũ Hán), chủ tịch Hội chia sẻ: “Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới nhận thấy cần phải nhận thức rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thu hút các lưu học sinh Việt Nam trên toàn thành phố tham gia vào các hoạt động của Hội và chú trọng quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của từng Lưu học sinh Việt Nam. Trong thời gian tới, ban chấp hành sẽ lập ra kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động, bên cạnh việc tiếp nối truyền thống hoạt động của hội, sẽ có nhiều hoạt động với các hình thức phong phú hơn, để thực sự tạo ra một sân chơi hấp dẫn cho các hội viên trong môi trường học tập xa nhà, từ đó, tạo động lực và sự phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống”.
Bá Hưng