Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua, công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục giành được những thành tựu to lớn. Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình của thế giới. Toàn Đảng và toàn dân phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 5 năm qua, kinh tế thế giới chưa ra khỏi khủng hoảng, biến động chính trị - xã hội, xung đột vũ trang diễn ra ở nhiều nơi, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội lần này đề cập về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, các bài học, mục tiêu, phương hướng và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Đại hội MTTQ Việt Nam VIII xác định rõ vấn đề đại đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và quốc tế. Đại hội đánh giá đúng mức tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc. Đại hội nêu cao quyết tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường, trí tuệ, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN…
Trên tinh thần đó, đòi hỏi nâng cao nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam; đóng góp được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương và củng cố hệ thống Mặt trận vững mạnh.
PV