<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"\.VnTime"; panose-1:2 11 114 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"\.VnTime"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; vertical-align:super;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->   <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->  Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đã tới dự Đại hội và trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ Khối.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự kết tinh của những đóng góp trí tuệ và kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của các cấp ủy đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt trong bối cảnh ra đời của Đảng bộ có nhiều khó khăn, phức tạp; biểu hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu để chủ đề của Đại hội đi vào cuộc sống “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015”. Đại hội đã thông qua những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và quyết tâm để xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đảng bộ của các cơ quan ở tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 32 đồng chí đại biểu chính thức và 5 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Minh Quang được bầu là Bí thư Đảng ủy Khối khóa 2.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đã tổng kết những đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2007-2010 và đề ra những phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2010-2015, qua đó thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Cũng tại Đại hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho những thành tích xuất sắc của Đảng bộ trong những năm qua. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối khóa 1 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì những đóng góp trong xây dựng Đảng bộ Khối từ những ngày đầu thành lập.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp của Đảng bộ Khối đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 đã thành công tốt đẹp nhưng nhiệm vụ của Đại hội, của toàn Đảng bộ mới chỉ bắt đầu. Thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ vượt qua khó khăn thách thức, phát huy truyền thống và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong thời kỳ mới.

Thanh Hương