Tại cuộc họp báo sáng nay, 16/7, Thứ trưởng Bộ Công an-Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết: “Chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ đặc xá lớn vào năm nay. Hội đồng đặc xá 2010 sẽ nới rộng các điều kiện để số lượng phạm nhân được giảm hạn tù tăng lên. Theo đó, sẽ có khoảng ba vạn phạm nhân được đặc xá theo đúng các điều kiện mới.”

Theo quyết định số 697/2010/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân Tối cao có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn và tập hợp hồ sơ, danh sách người đang được hoãn, đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc xá nhằm thực hiện chủ trương “đặc xá rộng rãi vì 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.”

Các phạm nhân được tặng thưởng danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân sẽ được bổ sung vào đối tượng đặc xá có tình tiết ưu tiên được xét 1/4 thời hạn trong 2010.

Các phạm nhân bị phạt tù về “Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”, “Tội phạm chức vụ” đã chấp hành hoặc không bị áp dụng các hình phạt hành chính bổ sung thì cũng được xét đặc xá khi chấp hành đủ ¼ thời hạn hoặc 12 năm với án phạt chung thân.

Thời gian đã chấp hành phạt tù để xét đặc xá được tính từ 25/8/2010 (những năm trước được tính đến 31/8) để tạo điều kiện cho phạm nhân được đặc xá kịp trở về đón tết độc lập 2/9.

Điều kiện xếp loại đặc xá năm nay cũng được mở rộng hơn năm trước theo tiêu chí chia nhỏ, chia đều theo từng mức án để đảm bảo tính công bằng với các mức án dưới ba năm, trên ba năm đến năm năm.

Đặc biệt, những phạm nhân có tình tiết ưu tiên thuộc diện hưởng 1/4 đã chấp hành 1/3 thời gian nhưng thiếu kỳ xếp loại do thời gian điều tra, truy tố, xét xử vẫn được xét đặc xá.

Ngoài ra, những phạm nhân không trong diện bị kết án về “Tội phạm về tham nhũng” do hoàn cảnh gia đình chưa chấp hành (thực hiện được việc trả nợ) vẫn được xét đặc xá nếu cam đoan tiếp tục chấp hành khi trở lại làm công dân.

Điều kiện xét đặc xá 2010 của Chủ tịch nước cũng bỏ điều khoản “Các trường hợp cần xem xét chặt chẽ." Theo đó, các trường hợp không được đề nghị đặc xá cũng được thay đổi. Nhờ vậy, đã giảm đến 50% so với đợt đặc xá năm 2009.

Các phạm nhân không được xét đặc xá gồm:

  • Phạm nhân chấp hành án còn trên 8-10 năm.

  • Các phạm nhân tội cướp có tổ chức hoặc có vũ khí; có một tiền án tiền sự có tái phạm và bị tù trên bảy năm về các tội ma túy, giết người, hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt lừa đảo trộm cắp tài sản, mua bán phụ nữ, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ.

  • Các phạm nhân bị kết án trên 7 năm còn lại trên 1 năm, kết án 15 năm còn trên 2 năm, kết án trên 15 năm còn trên 3 năm (trước tất cả phải còn 1 năm).

Về công tác chuẩn bị cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng năm 2010, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cũng chỉ đạo: “Những năm trước, còn tồn tại hiện tượng nhiều phạm nhân được đặc xá nhưng vì hoàn cảnh phải lang thang, không về sum họp được gia đình dẫn đến tái phạm. Lực lượng công an, trại giam cần làm triệt để, tránh tình trạng đem con bỏ chợ, lơ là giám sát chặt chẽ, phản hồi việc quản lý từ địa phương”./.

Bảo Lâm