Đắc Nông qua 5 năm thành lập (04/06/2009)

Hơn 11 nghìn hội viên Hội CCB Đắc Nông vừa qua những ngày tưng bừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập tỉnh và kỷ niệm 5 năm Hội của mình ra đời. Niềm vui lớn nhất là 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Một lực lượng CCB hùng hậu có mặt trong guồng máy lãnh đạo các ngành đã nói lên điều đó: 94 đồng chí là bí thư, phó bí thư Đảng uỷ, 535 đồng chí là cấp uỷ viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; 266 đồng chí là đại biểu HĐND cấp xã, 75 đồng chí là đại biểu HĐND cấp huyện và tỉnh, 94 đồng chí làm chủ tịch, phó chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND xã; 37 đồng chí là chỉ huy trưởng, trưởng công an xã, phường, thị trấn; 2.600 hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; 80% hội viên là chánh, phó giám đốc, sở, ban, ngành, trưởng, phó các phòng ban, các công - nông - lâm trường, xí nghiệp của tỉnh...
Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Hội, là sự tham gia xây dựng tỉnh, xây dựng địa phương thiết thực, cụ thể nhất. Nhận thức như vậy, nên Hội CCB Đắc Nông luôn đẩy mạnh các mặt công tác của Hội. Với nhiệm vụ CCB giúp nhau nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, Hội đã có phong trào “3/1” (Ba gia đình hội viên có đời sống khá giúp một hội viên nghèo; ba gia đình hội viên người Kinh giúp đỡ một gia đình hội viên người dân tộc); phong trào xây dựng Quỹ “Vì đồng đội”, Hội đã có 3 tỷ đồng. Hội chủ động cùng Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 90 tỷ đồng; từ đồng vốn được vay, Hội đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35,7% năm 2004 xuống còn 6,8% năm 2008. CCB Đắc Nông hiện có 150 trang trại có thu nhập hằng năm từ 200 triệu đến 1.500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 200 lao động và 600 lao động theo thời vụ. Hội đã cùng với MTTQ và Sở LĐTB-XH tỉnh làm mới 29 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn nhà từ 15-19 triệu đồng; tham gia quy tập hơn 50 mộ liệt sĩ; ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam và các hoạt động nhân đạo từ thiện khác, với số tiền 514 triệu đồng.
Hướng tới 20 năm kỷ niệm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội CCB Đắc Nông đang đi sâu vào việc tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng bồi dưỡng cán bộ Hội CCB cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi nhạy cảm về chính trị, dân tộc và tôn giáo, đồng thời làm tốt tất cả các nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bài và ảnh: Trịnh Đức Sơn