CCBVN - Chính phủ tạm quyền Ukraine dự định dùng bạo lực chống lại người biểu tình ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Alpha (thuộc Bộ Nội vụ) nước này đã quyết định bất tuân lệnh, không tấn công các tòa nhà chính phủ ở thành phố Donetsk và Lugansk, nơi người biểu tình đang chiếm giữ
“Chúng tôi sẽ hành động theo khuôn khổ pháp luật. Đơn vị chúng tôi được đào tạo để giải thoát con tin và chống lại bọn khủng bố”, một đại diện của lực lượng đặc nhiệm Alpha tuyên bố với hãng thông tấn Nga Itar-Tass chiều 11-4, khi giải thích tại sao họ không tấn công người biểu tình. Tuyên bố trên đồng nghĩa với việc lực lượng Alpha coi quyết định sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình của Kiev là bất hợp pháp.
Được biết, trong một phiên họp mới đây, Phó thủ tướng Vitaly Yaremi và lãnh đạo Ủy ban An ninh và quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine, Andrei Paruby đã thông qua quyết định sử dụng bạo lực với người biểu tình ở thành phố Donetsk và Lugansk.
Tính tới thời điểm 11 giờ sáng 11-4, tức 15 giờ (giờ Việt Nam), thời điểm hết hạn tối hậu thư 48 giờ yêu cầu người biểu tình miền Đông rời khỏi trụ sở công quyền họ đang chiếm giữ, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã dịu giọng yêu cầu người biểu tình “bình tĩnh”. Ông này tiếp tục yêu cầu người biểu tình rời khỏi trụ sở công quyền tại Donetsk, Lugansk và Kharkov, nếu không sẽ sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát các trụ sở.

TUẤN SƠN (theo Russiatoday)