Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng sử dụng lực lượng Đặc công kết hợp với các lực lượng liên quan tiến công bọn khủng bố, giải thoát con tin tại nhà thi đấu kết hợp ngăn chặn biểu tình, bạo loạn trên địa bàn.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Đặc công họp quán triệt nhiệm vụ và thống nhất sử dụng Lữ đoàn Đặc công 113 thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng đặc biệt chuyên trách chống khủng bố (CKB) của Lữ đoàn 113 đảm nhận nhiệm vụ tiến công khủng bố, giải thoát con tin trong nhà thi đấu. Trong khi đó, hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động… ở vòng ngoài bao vây nhà thi đấu. Lực lượng khắc phục hậu quả sau chiến đấu do công binh, quân y, bộ đội hóa học, cảnh sát PCCC.. đảm nhận.
Trên đây là một phần kịch bản cuộc diễn tập A-15 “Tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin, kết hợp ngăn chặn biểu tình, bạo loạn” tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra vào giữa tháng 12-2015. Gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin liên lạc, BCH quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, BCH quân sự TP. Vĩnh Yên, Cảnh sát cơ động tỉnh Vĩnh Phúc… tham gia. Cuộc diễn tập diễn ra trong hai tiếng đồng hồ.
Là một trong những đơn vị chủ chốt tham gia diễn tập, Lữ đoàn 113 Đặc công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung tá Tạ Thành Trung-Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: Trong quá trình huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ; tổ chức nghiên cứu nắm chắc địa bàn, các mục tiêu được phân công bảo vệ; xây dựng phương án và các kế hoạch bảo đảm chiến đấu; duy trì lực lượng trực đủ quân số, bảo đảm tốt VKTB và các loại cơ sở vật chất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đặc biệt, tập trung huấn luyện cho lực lượng CKB-những chiến sĩ được coi là “đặc biệt tinh nhuệ” của đơn vị về nhảy dù, bắn súng theo các bài bắn chuyên ngành, cả ban ngày và ban đêm; kỹ thuật, chiến thuật đổ treo theo các phương án chiến đấu, võ chiến đấu... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các chiến đấu viên phải trải qua các giai đoạn tuyển chọn kỹ lưỡng, huấn luyện chu đáo, thuần thục các kỹ năng chiến đấu, sử dụng tốt các loại vũ khí mới... Họ phải biết phán đoán, dự đoán tình huống tốt, gan dạ, dũng cảm, mưu trí, linh hoạt trước những tình huống biến động nảy sinh khi đối mặt với những tên khủng bố.
Thiếu tá Trần Đức Hòa-Đội trưởng Đội 12 CKB bổ sung: “Trên cơ sở nguyên tắc, đầu bài tập, chỉ huy đơn vị xây dựng phương án mô phỏng sát thực tế với nhiều tình huống khác nhau để tăng khả năng, sự nhanh nhạy cho chiến đấu viên. Ngoài yêu cầu phải thuần thục, điêu luyện về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, chiến đấu viên còn phải đạt yêu cầu các bài bắn nhanh, chính xác, bảo đảm mỗi viên đạn phải tiêu diệt một mục tiêu”.
Trung úy QNCN Phạm Văn Thành-Tổ trưởng tổ 1, mũi 1, đội 12 CKB chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ rèn luyện trong đội hình đơn vị. Chiến đấu viên còn tranh thủ thời gian tự rèn, nghiên cứu qua sách báo, tài liệu, phim, ảnh về CKB nhằm nâng cao trình độ. Riêng võ thuật, quá trình luyện tập phải có bản lĩnh, chăm chỉ, tập trung cao độ, không để ngoại cảnh tác động. Luyện tập buổi sáng sớm là tốt nhất, hoặc trước khi đi ngủ, luyện tập ở trạng thái tĩnh khoảng 10 phút”.
Trở lại với cuộc diễn tập A-15, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình-Tư lệnh Binh chủng Đặc công cho biết: Điểm mới của diễn tập năm nay là hạn chế lý thuyết, huấn luyện những nội dung sát với thực địa hơn những năm trước. Cuộc diễn tập tạo cơ sở đánh giá khách quan chất lượng xây dựng, huấn luyện lực lượng chuyên trách CKB của lực lượng đặc công; khả năng, hiệu quả phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. “Buổi diễn tập dù thời gian ngắn, mục tiêu ở thực địa mới lạ, lực lượng đông nhưng các thành phần đã phối hợp rất tốt”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đánh giá. Cuộc diễn tập một lần nữa cho chúng ta niềm tin, sự khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về những chiến sĩ “Đặc biệt tinh nhuệ-Anh dũng tuyệt vời-Mưu trí táo bạo-Đánh hiểm thắng lớn” ngay trong thời bình.
Minh Hồng