Trong khi đó, mạng tin “Afrique-Asie” dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết đã có thể xác định được kẻ đã giết hại đại sứ Mỹ Chris Steven trong vụ tấn công này. Người dân Libya cấp cứu một người đàn ông bất tỉnh được cho là đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens trong khuôn viên lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sớm ngày 12-9. AFP/TTXVN Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney khẳng định: "Hiển nhiên điều xảy ra ở Benghazi là một vụ tấn công khủng bố. Lãnh sự quán của chúng tôi bị tấn công dữ dội khiến bốn quan chức Mỹ thiệt mạng". Cũng trong ngày 20-9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo mở cuộc điều tra độc lập về an ninh tại Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào phái bộ ngoại giao này. Vụ tấn công vào lãnh sự Mỹ tại Benghazi hôm 11-9 đã khiến Đại sứ nước này tại Libya là ông Chris Stevens thiệt mạng. Ngoài ra còn có một nhân viên ngoại giao Mỹ cùng hai cựu biệt kích SEAL cũng tử vong trong vụ tấn công này. Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, trong khi Mỹ đã tăng cường an ninh cho cơ quan ngoại giao của mình tại nhiều nước sau vụ việc. Trong khi đó, dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, mạng tin “Afrique-Asie” cho biết SufyanBen Qumu, cựu tù nhân Guantanamo bị đưa về giam giữ tại Libya trong năm 2007 và được tự do nhờ cuộc nổi dậy tại nước này, là cha đẻ của vụ tấn công chết người nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi. Nếu đúng như vậy, thông tin của các quan chức Libya nói rằng những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công trên vào Libya từ biên giới Algeria hoặc Mali là sai. Vẫn theo nguồn tin trên, hai cựu lính Hải quân Mỹ, TyroneWoods, 41 tuổi, và Glen Doherty, 42 tuổi, không phải là nhân viên bảo vệ sứ quán như người ta thông báo trước đó. Hai người này đến Libya với tư cách là doanh nghiệp tư nhân để đánh giá các vấn đề về an ninh. Họ đã nổ súng để bảo vệ những người khác và trả giá bằng mạng sống của mình. Minh Anh (TH)