Theo kết luận điều tra, trưa 28/7, thượng sĩ Văn Thành Luân, đội cảnh sát giao thông (CSGT) Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Phúc mặc thường phục, không đội mũ bảo hiểm và chạy xe nẹt pô. Anh Luân đã dùng gậy đặc dụng ra hiệu từ phía sau trúng vào lưng Phúc.

Phúc quay lại hỏi thượng sĩ Luân vì sao không làm theo đúng quy trình là ra hiệu lệnh trước đầu xe. Sau đó, 2 bên xảy ra xô xát. Viên cảnh sát cơ động đã dùng gậy tấn công thượng sĩ Luân.

Trong lúc 2 bên giằng co, đánh nhau, người đi đường đã quay lại và đưa lên mạng Internet.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phúc phạm vào tội "chống người thi hành công vụ". Trước khi bị khởi tố, Phúc đã bị tước quân tịch.

Riêng thượng sĩ Luân chỉ sai phạm về quy trình xử lý, không đánh Phúc. Với sai phạm này, thượng sĩ Luân bị hội đồng kỷ luật Phòng CSGT quyết định cắt thi đua cả năm 2011.

Quỳnh Anh (TH)