Hiện người này đang được bố trí nghỉ tại Nhà khách Biên phòng tỉnh, do chưa xác định được danh tính, quốc tịch người này để bàn giao về nước theo thông lệ quốc tế.
Trước đó, tối 21-2, tàu QNg 90188 phát hiện và vớt được người này tại phía Tây Bắc đảo Song Tử Tây. Tối 27-2, tàu hải quân Vạn Hoa 734 đưa về đến cảng Cam Ranh, bàn giao cho Biên phòng Khánh Hòa. Thể trạng nạn nhân tốt, hơi hoảng loạn, không nói một câu nào. Cho xem cờ các quốc gia để xác định quốc tịch và có khả năng là người Malaysia, nhưng “vị khách lạ” lại không trả lời điện thoại từ Lãnh sự quán Malaysia tại TP HCM. Theo đại tá Phúc, có thể người này ở vùng thiểu số nào đó thuộc Malaysia, không sử dụng tiếng phổ thông Malaysia? Biên phòng đã làm danh chỉ bản người này, chuyển Sở Ngoại vụ tỉnh để liên lạc với phía Malaysia phối hợp xác minh danh tính.

Trần Công Thi