Anh hùng lái xe Nguyễn Quang Hạnh.
Từ năm 1967 đến 1972, Nguyễn Quang Hạnh cùng đơn vị trụ bám trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Được hỏi về những chiến công, thành tích ấn tượng nhất trong những năm tháng ngang dọc tung hoành trên đường Trường Sơn, thay cho trả lời, anh đưa cho tôi cuốn sách "Chân dung các Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh" được Nhà xuất bản QĐND tổ chức biên soạn, xuất bản đã gần 20 năm, rồi vui vẻ nói:

  • Một số thành tích của tôi có ở trong này đã được kiểm chứng...

Quả đúng vậy, xin được trích dẫn những điều cuốn sách viết về người Anh hùng, mà không sợ thời gian làm mai một, sai sót.

"...Thiếu úy, Đại đội trưởng Nguyễn Quang Hạnh thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 3, Đoàn 471, BTL 559 làm nhiện vụ vận chuyển trên tuyến đường phía nam sông Bạc. Anh thường xuyên vượt 25% định mức vận chuyển trở lên. Ngày 21-11-1972, trên đường vận chuyển, một xe kéo pháo bị máy bay địch bắn cháy. Nguyễn Quang Hạnh nhanh chóng lao vào dập lửa, cõng hai thương binh về nơi an toàn. Hai năm liền 1968-1969, trên cung đường vận chuyển dài 120km, anh là người đầu tiên đạt kỷ lục vận chuyển cao nhất của Trung đoàn 35. Mùa khô sau đó, trong 60 ngày đêm tổng công kích của chiến dịch vận chuyển, anh chạy xe liên tục không nghỉ ngày, đêm nào.

Ngày 17-3-1969, Đoàn xe của đơn vị đang chạy, chiếc đi đầu bị trúng bom, lái xe bị thương. Nguyễn Quang Hạnh xung phong lái chiếc xe đó để thông đường. Khi xe chạy, 6 quả bom nổ xung quanh, anh vẫn chắc tay lái. Đoàn xe 19 chiếc vượt qua bãi bom an toàn. Ngày 25-11-1972, một xe chở xăng trúng đạn của địch, bốc cháy. Nguyễn Quang Hạnh không sợ hiểm nguy, lái xe này tiến lên phía trước, thu hút hỏa lực của địch, rồi chạy bộ trở lại, chỉ huy đoàn xe chở bộ đội vượt trọng điểm...".

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Nguyễn Quang Hạnh được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 lần được công nhận Chiến sĩ Quyết thắng, 5 lần Chiến sĩ Thi đua và được tặng 18 Bằng khen... Đặc biệt vinh dự trong cuộc đời người lính lái xe Công giáo Nguyễn Quang Hạnh, ngày 31-12-1973, được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký Quyết định số 216/CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Sau 30 năm phục vụ trong Quân đội (1966-1996), Nguyễn Quang Hạnh nghỉ hưu với cấp hàm Đại tá, là thương binh hạng 4. Trở về với cuộc sống đời thường, ông vẫn tham gia nhiều hoạt động của đoàn thể, được đồng chí, đồng đội và nhân dân địa phương yêu quý; được bầu làm Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Hải Hậu hai khóa liền. Chỉ riêng nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Hải Hậu, dưới sự điều hành, vận động của ông, đã đóng góp, xây 14/16 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi nhà trị giá 50-60 triệu đồng.

Năm 2010, Nguyễn Quang Hạnh là 1 trong số 1.000 Anh hùng vinh dự được mời tham dự Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Năm 2017, ông là CCB gương mẫu tiêu biểu, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Trần Đại Tứ (Bắc Giang)