Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy đã phát động cuộc thi “Báo chí viết về phòng, chống ma túy năm 2010 - 2011” trên báo in và báo điện tử, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy; huy động sự tham gia rộng rãi của các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng trong việc phòng ngừa, phát hiện, khai báo, đấu tranh với tệ nạn ma túy, giảm người nghiện mới, giúp người cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. Đối tượng cuộc thi gồm tất cả công dân Việt Nam, các nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đều có thể gửi tác phẩm dự thi. Nội dung cuộc thi nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; vai trò trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, UBND các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống ma túy…

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: Bài phản ảnh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí…thuộc loại hình báo in và báo điện tử. Bài được đăng tải trong thời gian kể từ ngày 1-1-2010 đến ngày 20-12-2011. Gửi bài được đăng có thể cắt trên báo hoặc bản photo, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải và có xác nhận của cơ quan báo chí. Đối với tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, có xác nhận của cơ quan báo chí. Bái dự thi gửi về: Cục Báo chí, số 50 – Thi Sách – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Báo chí tuyên truyền phòng, chống ma túy”

Giải thưởng cuộc thi gồm: 2 giải nhất (10 triệu đồng/giải); 2 giải nhì (7 triệu đồng/giải); 6 giảỉ ba (5 triệu đồng/giải); 10 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải) và giải trao cho các đơn vị, cá nhân có nhiều tác phẩm dự thi.

Tô Kiều Thẩm