BCCBVN-Tại tỉnh Quảng Nam, Cum thi đua số 8 (Hội CCBTP Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 6 tháng đầu năm.
Các địa phương đã tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, tổ chức thi tìm hiểu các bộ Luật, các sự kiện đất nước, tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của hội viên.
Đặc biệt, các cấp Hội đã tích cực vận động, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, xoá nghèo bền vững với nhiều cách làm mới, tạo điều kiện cho hội viên ổn định cuộc sống. Ba tỉnh, thành phố đã xoá gần 400 hộ nghèo, trên 250 nhà tạm, hổ trợ xây mới hàng chục nhà đồng đội. Riêng TP Đà Nẵng còn vận động hổ trợ 65 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho 2 CCB tỉnh Hà Giang và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Xã hội, quỹ nội bộ, nhiều cơ sở sản xuất CCB đã giải quyết trên 10 ngàn lao động tại địa phương. Hội viên các tỉnh đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng, hiến 22 ngàn m2 đất để xây dựng nông thôn mới, đươc cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao. Bên cạnh đó, các hội cơ sở đã phối hợp nghành chức năng cất bốc, quy tập 55 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, giáo dục, cảm hoá trên 100 thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ, đòng góp gần trên 100 triệu đồng vào các quỹ xã hội, từ thiện.
Những nhiệm vụ lớn các Hội tập trung từ nay đến cuối năm là tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền trong hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với sự phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, giữ vững An ninh chính trị và Trật tự an toàn xã hội, góp phần cho Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, phát động phong trào thi đua nhân 70 năm Ngày thành lập nước, Quốc khánh 2-9; 26 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của TƯ Hội và cấp uỷ, chính quyền giao phó.
Cũng trong dịp nầy, Hội CCB 3 tỉnh, thành phố đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (ảnh). Đây là công trình cấp quốc gia vừa được khánh thành vào dịp kỷ nệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát