Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2025

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 13-6-2025, tại tỉnh Cao Bằng, Cụm thi đua số 3 Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo Hội CCB của 6 tỉnh trong Cụm thi đua: Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thắng - Phó cụm trưởng Cụm thi đua số 3, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng.

Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí Dương Thủy Tiên - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bế Lan Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng; Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang; Vũ Hoàng Hiệp - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân, CCB, CQN tỉnh Cao Bằng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam biểu dương kết quả hoạt động của Cụm thi đua số 3.

6 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong đó có hội viên CCB.

Ngay sau khi Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2024, thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-CCB ngày 24-12-2024 của T.Ư Hội CCB Việt Nam về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và nhiệm vụ chính trị của Hội trong năm 2025; các chỉ thị, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh, Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, nội dung thi đua, phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025 và với chủ đề “Đoàn kết - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả - Cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI; gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trung Bộ - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Hội CCB các tỉnh ký kết Giao ước thi đua với các đơn vị trong Cụm thi đua, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2025 với Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở tiếp tục củng cố các mô hình điển hình tiên tiến đã có và xây dựng phát triển những mô hình mới, chú trọng nhân rộng và nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội...

Các cấp Hội và hội viên ủng hộ chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng vào MTTQ, tuy nhiên quá trình thực hiện phần nào tác động, chi phối tới công tác tổ chức Hội và tư tưởng của cán bộ, hội viên. Hòa chung tinh thần khẩn trương và quyết tâm đưa hoạt động của Hội các cấp đi vào ổn định, hiệu quả từ ngày 1-7, Hội CCB các tỉnh trong Cụm đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành chuẩn bị kiện toàn công tác nhân sự. Bên cạnh đó, Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua duy trì, thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên như: Tuyên truyền, quán triệt học tập cho hội viên Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của các ngành, địa phương phát động.

Đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Hoàng Ngọc Hoa - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên.
Đồng chí Hà Văn Nghiên - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.

Trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội CCB tỉnh Cao Bằng đã vận động, quyên góp xóa được 42 nhà dột nát, tiếp tục khảo sát hỗ trợ xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Trùng Khánh, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của T.Ư Hội CCB Việt Nam; Hội CCB tỉnh Bắc Kạn xoá được 59 nhà tạm, nhà dột nát; Hội CCB tỉnh Thái Nguyên xóa được 57 nhà dột nát; Hội CCB tỉnh Lạng Sơn xóa được 119 nhà tạm, nhà dột nát; Hội CCB tỉnh Bắc Giang xóa 107 nhà tạm, nhà dột nát trị giá trên 5,3 tỷ đồng và ủng hộ 120 triệu giúp hội viên tỉnh Cao Bằng xóa nhà dột, nhà tạm; Hội CCB tỉnh Bắc Ninh trích 190 triệu đồng từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” xây 2 nhà và sửa chữa 1 nhà hội viên khó khăn.

Hội CCB các tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân CCB tích cực ủng hộ kinh phí, vật chất, hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; xây dựng các công trình phúc lợi, giúp và đỡ đầu, xóm, xã về đích xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Kết quả Hội CCB 6 tỉnh đã huy động 74.013 ngày công lao động, hiến 152.882m2 đất, ủng hộ số tiền hơn 3,156 tỷ đồng.

Hội CCB các cấp và hội viên tích cực, gương mẫu tham gia các Tổ hòa giải, Tổ tự quản, Câu lạc bộ an ninh trật tự và an toàn giao thông... thường xuyên hoạt động có hiệu quả, có uy tín trong Nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Hội CCB tỉnh Cao Bằng có 1.565 mô hình ANTT “1+ 2”, “1+3”, 569 tổ hòa giải, 1.150 Tổ tự quản ANTT và an toàn giao thông, 460 tổ tự quản về môi trường với 5.850 hội viên CCB tham gia; Hội CCB tỉnh Bắc Kạn duy trì hoạt động 2.137 Tổ tự quản về ANTT và ATGT; Hội CCB tỉnh Bắc Ninh có 861 Tổ tự quản về ANTT và ATGT, 734 Tổ giữ gìn trật tự ATGT ở cổng trường học với 4.194 hội viên tham gia; Hội CCB tỉnh Thái Nguyên có 1.207 Tổ hòa giải, 349 Tổ tự quản về ATGT, 901 Tổ tự quản về môi trường hơn 14.000 hội viên tham gia; Hội CCB tỉnh Bắc Giang có 537 tổ thành viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT ở 255 cổng trường THCS.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua đã xây dựng ban hành các kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát của Hội. Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã kiểm tra, giám sát được 35 tổ chức Hội cấp dưới trực tiếp, 186 tổ chức Hội cơ sở; 1.363 Chi hội và trên 15.852 cán bộ, hội viên.

Phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, Cụm thi đua số 3 thống nhất phương hướng thực hiện công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2025. Hội CCB các tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành đến các cấp Hội và hội viên; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách - xã hội, vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ nội bộ hội viên; vận động mọi nguồn lực của các cấp Hội, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB, các cá nhân, đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên và giúp đỡ những hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua; làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tăng cường tuyên truyền rộng rãi, trao đổi thông tin, giao lưu học tập, để phong trào thi đua vừa lan tỏa rộng khắp, vừa đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí Bế Lan Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Lan Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng bày tỏ sự khâm phục sự nỗ lực, gương mẫu của cán bộ, hội viên Hội CCB. Đồng chí khẳng định, công tác tuyên truyền của Hội CCB tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nổi lên là công tác giáo dục truyền thống. Hội CCB tỉnh Cao Bằng tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công tác tham gia đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đi vào hoạt động.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam ghi nhận và biểu dương Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đoàn kết, tích cực phấn đấu, bám sát, nắm chắc mục tiêu thi đua trong các phong trào thi đua của Chính phủ và các phong trào thi đua của địa phương, nổi bật là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI; phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát... 6 tổ chức Hội CCB đã gắn mục tiêu thực nhiệm nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ trung tâm của địa phương, phối hợp với Hội Doanh nhân CCB các tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong đó có các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua; tích cực chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương thực hiện các phong trào thi đua; phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ… Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương gắn với nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2025. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các Ngày lễ lớn trong năm: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước (2-9), 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8)…

Cụm thi đua số 3 tặng quà chia tay đồng chí Triệu Văn Ngô - nguyên Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn.
Hội Doanh nhân CCB tỉnh Cao Bằng tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
Hội CCB tỉnh Bắc Giang tặng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Trong dịp này, Hội CCB tỉnh Bắc Giang và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang trao 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên CCB tỉnh Cao Bằng có khó khăn về nhà ở.

Hồ Thanh Hương