Vĩnh Phúc nằm trong khu vực châu thổ sông Hồng, trung du và miền núi phía Bắc, cái nôi của người Việt cổ. Trong thời kỳ đổi mới, tỉnh nằm trong vùng quy hoạch Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với 20 khu công nghiệp, 41 cụm công nghiệp. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng đạt 7,89%, xếp vị trí thứ 2 miền Bắc sau Hà Nội, đứng thứ 5 cả nước và là tỉnh thường xuyên làm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Mùi, chúng tôi lên Vĩnh Phúc, tìm hiểu về công tác tuyển quân, Đại tá Vũ Anh Tú, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Đợt 1-2015, Vĩnh Phúc có chỉ tiêu tuyển chọn 900 thanh niên của TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện Yên Lạc, Lập Thạch, Tam Đảo lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng-Thiết giáp và Quân khu 2 (Sư đoàn 316; các Lữ đoàn 168, 297, 406, 604 và Bộ Tham mưu). So với những năm trước, đợt này tăng 50 chỉ tiêu; chất lượng cao hơn là 45 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng và 370 tân binh (cao 1,70m, có lai lịch chính trị tốt) tham gia diễu binh Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Đối với Hội CCB, tham gia tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hằng năm, Tỉnh hội đều có công văn hướng dẫn công tác phối hợp với cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai và đúng pháp luật. Các cấp Hội tham gia tổ chức chặt chẽ các bước như: Đăng ký, phúc tra nguồn, khám sức khỏe, kê khai hồ sơ, thực hiện "3 gặp 4 biết"; số thanh niên là con, em hội viên CCB thì càng phải gương mẫu đi đầu; đồng thời phối hợp tổ chức lễ giao, nhận quân thực sự là "ngày hội tòng quân", tạo được niềm tin, phấn khởi cho người đi cũng như người ở lại địa phương.
Huyện Yên Lạc, những ngày này như đang vào hội mùa xuân với những hội làng và hội tòng quân. Từ các xóm thôn có những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng bên những bóng cây cổ thụ đến các dãy phố đều rợp màu cờ đỏ, tiếng hát, tiếng loa giục giã lòng người. Đại tá Nguyễn Văn Nhắc, Chủ tịch Hội CCB, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện vui vẻ chia sẻ: Phát huy truyền thống huyện và 17 xã, thị trấn đều là Đơn vị Anh hùng LLVTND, đợt này Yên Lạc có chỉ tiêu cao nhất tỉnh với 280 nam thanh niên, nhập ngũ vào Bộ Tham mưu Quân khu 2, Sư đoàn 316 và Lữ đoàn 604; trong đó 115 chỉ tiêu diễu binh và 22 chỉ tiêu tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Công tác tuyên truyền, huyện đã kẻ vẽ 34 pa nô, áp phích, 75 băng rôn, khẩu hiệu, phát hành 1.189 tờ rơi về công tác tuyển quân. Thực hiện các bước tuyển chọn, toàn huyện có 1.012 thanh niên đăng ký tuổi 17; tổng số nguồn từ 18 đến 25 tuổi có 3.805 thanh niên; trong đó diện miễn làm nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn, miễn gọi… là 2.130 thanh niên; diện sẵn sàng nhập ngũ là 1.675 thanh niên (có 44 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng). Tổ chức khám sức khỏe tại huyện 1.020 thanh niên; sức khỏe loại 1 là 214, loại 2 là 298, loại 3 là 204...; huyện lập hồ sơ là 560 trường hợp. Chất lượng gồm 39 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 18 thanh niên là con em cán bộ, đảng viên; 262 thanh niên có đơn tình nguyện, trong đó có 4 thanh niên là đảng viên. Ngày 14-2-2015, các xã, thị trấn phát lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp tới 316 thanh niên. Những ngày này, các cơ sở đang tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, vật kỷ niệm cho tân binh, mỗi suất quà trị giá từ 100-200 ngàn đồng. Ngày 6-3-2015, huyện Yên Lạc khai hội tòng quân, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Phạm Văn Lộ và Trung tá Phạm Văn Đê, Phó chủ tịch Huyện hội cho biết thêm: Tuyển quân đợt này có 32 thanh niên là con hội viên CCB, các cháu đều làm đơn tình nguyện và có nguyện vọng phục vụ quân đội lâu dài. Điển hình như cháu Nguyễn Văn Mạnh, con hội viên Nguyễn Văn Đông, ở tổ 6, thị trấn Yên Lạc có anh trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Mạnh lại tiếp bước cha anh. Cháu Nguyễn Anh Cao, con hội viên Nguyễn Hồng Lịch, thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, tốt nghiệp Trường đại học Xây dựng năm 2014 và cháu Ngô Văn Toán, con hội viên Ngô Văn Kế, thôn Nhật Tiến, xã Liên Châu, tốt nghiệp Trường đại học Công nghiệp năm 2014, tình nguyện nhập ngũ... Hằng năm, Hội CCB tham gia đón nhận hàng trăm quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, vận động tham gia sinh hoạt trong các CLB CQN, tạo việc làm tại các cơ sở kinh tế của doanh nghiệp CCB để ổn định cuộc sống và đưa vào nguồn cán bộ của địa phương.
Tô Kiều Thẩm