Trong đó có 3 hài cốt đã xác định được danh tính và có người thân trực tiếp tham gia quy tập là các liệt sĩ Nguyễn Như Hổ, quê Hà Nội, hi sinh ngày 25-5-1968; liệt sĩ Tạ Văn Tín, quê Quảng Bình, nhập ngũ năm 1964, hi sinh năm 1969 và liệt sĩ Hoàng Văn Thành, sinh 1940, thường trú tại Tuyên Quang, hi sinh 14-4-1968. Cả 9 hài cốt liệt sĩ được đưa về nghĩa trang quốc gia Đường 9 làm lễ truy điệu và an táng. Cùng trong dịp này Công đoàn ngân hàng CSXH và các đơn vị trực thuộc tổ chức dâng hương tại Thành cố Quảng Trị, khu di tích ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Truông Bồn (Nghệ An)… ![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/27713-QT.JPG) Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nhân chứng lịch sử kể chuyện chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị cho các đoàn viên công đoàn ngân hàng CSXH.

![](/Pictures/2013/thang 7/15-30/Khác/27713-QT2.JPG)  *Ông Dương Quyết Thắng, Bí thư đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (phía trên bên trái), Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thành viên HĐQT (đứng giữa) và ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc ngân hàng CSXH trong lễ dâng hương tại thành cố Quảng Trị.*

Được biết, Chương trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Công đoàn ngân hàng CSXH phát tâm và tổ chức được đóng góp từ tiền lương của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn bộ hệ thống và các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành tham gia. Chương trình đã quy tập được 105 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 44 hài cốt đã xác định được danh tính và 25 hài cốt được gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, cho non sông gấm vóc có ngày tươi đẹp và phát triển hôm nay. Tin và ảnh: Tô Kiều Thẩm