Theo Đại tá Dương Văn Giáp, tội phạm trộm cắp chiếm gần 50% số vụ phạm pháp mỗi năm, sẽ gia tăng trong dịp trước, trong và sau Tết. Bọn “đạo chích” thường nhằm vào những địa bàn, cơ sở, nhà dân có tài sản lớn. Đáng lo ngại hơn, những vụ có tính chất “đầu trộm đuôi cướp” diễn ra nhiều, thể hiện mức độ manh động như sử dụng vũ khí đe dọa để cướp tiền và tài sản. Một loại hình tội phạm, vi phạm nữa gia tăng vào thời điểm này là các hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mặt hàng lậu, hàng kém chất lượng ồ ạt đổ về Hà Nội. Năm nay, khu vực phố đi bộ cũng được dự báo sẽ thu hút nhiều du khách vào dịp cuối năm, có thể tiềm ẩn tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự…
Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát 141, 142 Công an TP. Hà Nội sẽ tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục tại các khu vực nhạy cảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Các lực lượng chuyên đề này bám sát các địa bàn tập trung đông người như nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe, vườn hoa, trung tâm thương mại, bệnh viện, không chỉ phòng ngừa, tấn công tội phạm mà sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong những tình huống cần thiết. Lực lượng cảnh sát giao thông chỉ huy điều hành hướng dẫn giao thông tại 360 nút giao thông trọng điểm và 15 tuyến quốc lộ, tuyến trục chính ra vào thành phố, tập trung vào các nhà ga, bến xe, bến tàu, những điểm có nguy cơ ùn tắc; huy động tối đa lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an các quận phối hợp điều khiển giao thông trong giờ cao điểm, kịp thời giải quyết mọi tình huống đột xuất, bất ngờ. Đẩy mạnh tuần tra lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có thể dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông như: xe tải chở quá tải, quá khổ; xe ba bánh tự đóng giả danh thương binh, chở hàng cồng kềnh; xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát; chạy quá tốc độ, quá nồng độ cồn, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…
Thế trận bảo vệ an ninh trong dịp cuối năm nếu chỉ riêng lực lượng Công an sẽ khó có thể đảm đương được. Vì vậy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ cần phát huy thế trận an ninh nhân dân, chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm. Cùng với việc lực lượng Công an Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, mỗi người dân cần có ý thức cảnh giác, không để đối tượng xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội, vì một Tết an toàn, phấn khởi cho người dân Thủ đô.
Trần Thịnh