Đồng thời, qua nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, một số đối tượng đã sử dụng nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự tạo để gây án. Trước tình hình đó, công an quận chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, lực lượng công an phường, các doanh nghiệp, trường học và các đoàn thể mở đợt tuyên truyền về một số điều luật hiện hành, tác hại và những nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm đang bị cấm… Đồng thời vận động nhân dân làm cam kết không mua bán, tàng trữ và sử dụng hàng hoá, vật dụng trái pháp luật. Qua công tác vận động kết hợp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chỉ tính riêng trong quý 3 đến nay, Công an quận đã phát hiện thu giữ 2 khẩu súng săn tự tạo, kiểm tra trên 10 cơ sở vi phạm, phạt hành chính và thu giữ hàng trăm dao, kiếm, gậy và súng bắn đạn nhựa các loại. Điển hình, giữa tháng 9, qua công tác nghiệp vụ, công an phường Quang Trung phát hiện 2 nhóm thanh niên có mâu thuẫn đang tìm cách thanh toán lẫn nhau. Một trong 2 nhóm đó cử người về “kho” lấy “hàng ”, các lực lượng phối hợp đã cử trinh sát theo dõi, bắt giữ tại “kho”, thu hàng chục dao, kiếm, gậy sắt các loại. Ngày 2-10, qua công tác kiểm tra, các lực lượng lại phát hiện và thu giữ hàng trăm khẩu súng bắn đạn nhựa, dao, kiếm nhựa các loại tại ba cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trong chợ Hà Đông.

Xương Giang