Nội dung tin báo có đoạn: Anh Phúc trên tay cầm một khẩu súng?! Đạp cổng đòi xông vào nhà cụ Ch… Để kiểm chứng nguồn tin nói trên, chúng tôi đã liên lạc với CA phường Châu Khê theo số điện thoại 0241 38 31 965.

Sau khi yêu cầu phóng viên “khai” rõ họ tên và nơi công tác; anh công an trực điện thoại (số nêu trên) đã không cho biết họ tên của mình khi nói chuyện với phóng viên, mặc cho chúng tôi đề nghị “Anh công an cho biết tên” đến lần thứ ba, nhưng anh trực ban này vẫn giấu tên của mình.

Sau đó, mặc cho chúng tôi đề nghị anh cho biết, anh Phúc có phải là công an viên khu phố Song Tháp không? Anh công an đã gác điện thoại mà không một lời giải thích.

Thiết nghĩ, bảng tên và số hiệu của ngành cấp cho cán bộ - chiến sĩ CA là để cho người dân biết mình đang làm việc với ai? chức vụ gì? Việc anh công an trực ban tại phường Châu Khê “giấu” tên khi trao đổi với phóng viên cần sớm được công an tỉnh Bắc Ninh chấn chỉnh.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, anh Dương văn Phúc là con bà Nguyễn Thị Tùng (ngụ tại Song Tháp), hiện là bảo vệ tổ dân phố, nhưng lại có nhiều lần tham gia gây gổ, đòi đánh nhau với gia đình cụ Ch - đã ngoài 70 tuổi.

S.B