PV: Thưa đồng chí, tình hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô hiện nay mà lực lượng CSND đang phải đấu tranh phòng chống có gì mới?

Thiếu tướng Trần Thùy: Hiện nay tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn Thủ đô có nhiều diễn biến phức tạp; số vụ giết người, cướp tài sản tăng; tình hình đối tượng sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ và hoạt động của các ổ nhóm tội phạm diễn biến phức tạp; tội phạm mua bán người, tội phạm có yếu tố nước ngoài có dấu hiệu gia tăng; tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, cờ bạc có xu hướng phát triển đặc biệt ở các vùng ngoại thành. Tình hình vi phạm và tội phạm về kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho cơ quan và người bị hại. Tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, vi phạm trong sản xuất, buôn bán hàng giả, sở hữu trí tuệ tiếp tục tăng; tình hình tội phạm và vi phạm trong hoạt động thương mại, trốn thuế vẫn diễn ra; tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên nhiều lĩnh vực, tội phạm vi phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, trong quản lý và sử dụng đất đai có nhiều diễn biến khó lường; tội phạm và tệ nạn ma tuý có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất phạm tội; tội phạm vi phạm về môi trường ngày càng diễn ra nghiêm trọng với quy mô lớn, khó kiểm soát. Đó là những thách thức không nhỏ đối với lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

PV: Trước tình hình đó, lực lượng CSND Thủ đô có những kế hoạch hoạt động như thế nào để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và lập thành tích chào mứng kỷ 50 năm ngày truyền thống của mình?

Thiếu tướng Trần Thùy: Công an thành phố và các đơn vị cơ sở đã có nhiều kế hoạch biện pháp phòng chống tội phạm trong từng giai đoạn. Cụ thể trong năm 2012 tổ chức phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô kỷ cương, trách nhiệm, trí tuệ, hiệu quả; vì thành phố bình yên”. CATP đã chỉ đạo hai đợt sinh hoạt chính trị và phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng CSND”. Triển khai Kế hoạch số 50 của CATP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7), thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tâp và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. CATP đã tổ chức cuộc thi “Nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt - CATP”, tổ chức lễ báo công của lực lượng Cảnh sát Thủ đô tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham dự; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, thân nhân Anh hùng liệt sĩ trong lực lượng CSND Thủ đô…

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-T.Ư của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; chương trình hành động phòng, chống ma tuý. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và CATP về thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần phục vụ tốt sự phát triển KTXH của Thủ đô.

PV: Xin đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát nhân dân TP Hà Nội?

Thiếu tướng Trần Thùy: Trong công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mưu trí, dũng cảm tấn công truy bắt tội phạm; không sợ hi sinh, gian khổ để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của cán bộ, chiến sĩ CSND Thủ đô vẫn đổ xuống cho đất nước và Thủ đô bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong 26 năm đổi mới (từ năm 1986 đến nay) đã có hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hi sinh và bị thương, hàng chục chiến sĩ CSND Thủ đô bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CSND Thủ đô, Đảng, Nhà nước đã phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 15 đơn vị và 8 cá nhân; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần vào thành tích chung của CATP nhiều năm liền được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Những chiến công, thành tích đó đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CSND Thủ đô Anh hùng, xứng đáng là “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng CSND Thủ đô đã chủ động thực hiện tốt các chương trình công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác nghiệp vụ cơ bản đã có những bước chuyển biến tích cực, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên rõ rệt. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường và tệ nạn xã hội cơ bản đạt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra. Không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và TNXH. Tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá trọng án cao, trong đó đã điều tra, khám phá một số vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Công tác giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị có tiến bộ rõ nét, bộ mặt đô thị đã được cải thiện. Tiếp tục ngăn chặn không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công tác quản lý hành chính nhà nước về TTATXH và cải cách hành chính được tập trung thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Tô Kiều Thẩm

(thực hiện)