Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các đồng chí UVBCT: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban bí thư; Tòng Thị Phóng, Bí thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tô Huy Rứa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên UVBCT; Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT; các đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch nước; nguyên là Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên UVTƯĐ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, TP Hải Phòng, các tỉnh duyên hải nam Trung Bộ và Nam Bộ; các tướng lĩnh quân đội, công an; các cựu chiến binh đoàn tàu không số cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hải Phòng… Tới dự lễ kỷ niệm còn có Tùy viên quân sự Đại sứ quán Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tại buổi lễ Trước khi Lễ kỷ niệm chính thức được bắt đầu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành… đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại Bến K15-Di tích Quốc gia-Điểm xuất phát đường Hồ Chí Minh trên biển tại phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số và khẳng định rằng Đường Hồ Chí Minh trên biển là một sáng tạo độc đáo, tài tình của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương; đáp ứng kịp thời yêu cầu chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc; bằng ý chí, lòng dũng cảm và sức sáng tạo phi thường; bằng bao công sức, trí tuệ, mồ hôi và xương máu của mình, cán bộ, thủy thủ Đoàn tàu không số cùng với quân, dân các bến đã hi sinh, phấn đấu, xây đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số.

Trong suốt 14 năm liên tục làm nhiệm vụ (từ năm 1961 đến năm 1975), những tuyến đường, bến bãi Đoàn tàu không số đến, đều nằm trong các vùng phong tỏa, lùng sục, truy quét và sự đánh phá ác liệt của địch. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số và quân dân các bến bãi đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, lòng dũng cảm, ý chí sắt đá và niềm tin tất thắng, âm thầm, lặng lẽ vượt qua hàng chục cơn bão lớn trên biển Đông, vượt qua tuyến bố phòng gắt gao và hết sức tinh vi của Mỹ-ngụy, bất chấp nguy hiểm, khôn khéo ngụy trang, nghi binh che mắt kẻ thù, quả cảm đưa những con tàu chở vũ khí, trang bị, lực lượng… chi viện kịp thời cho nhiều vùng chiến trường, vươn tới những địa bàn trọng yếu ven biển của các tỉnh duyên hải nam Trung Bộ và Nam Bộ, nơi tuyến đường Trường Sơn trên bộ chưa vươn tới được; góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc…

Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng Tàu 41, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số phá biểu cũng khẳng định lại một lần nữa tầm vóc, ý nghĩa của những con tàu quyết “rạch biển Đông đi giải phóng miền Nam”, làm nên “Con đường” biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh-Con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Đức Hạnh, đại diện Đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ xin hứa “sẽ nỗ lực hết mình, đem tinh thần và trí tuệ, sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo để góp một phần công sức của mình viết tiếp trang sử vàng dân tộc bằng những con đường huyền thoại trong hành trình vì Tổ quốc thân yêu, để kỳ tích về Đường Hồ Chí Minh trên biển luôn sáng mãi, trở thành biểu tượng cho ý chí và lòng quyết tâm của thế hệ trẻ ngày nay thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quyết định trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể, cán bộ chiến sĩ Đường Hồ Chí Minh trên biển thuộc Quân chủng Hải quân; trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể các tàu 235, 56, 121, 43, 69, 54, 55 thuộc Đoàn tàu không số nay thuộc Lữ đoàn 125 Hải quân và Cục vận tải đường sông (nay là Cục hàng hải nội địa, thuộc Bộ Giao thông Vận tải); trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Hồ Đắc Thạnh, Thuyền trưởng Tàu 45; đồng chí Đỗ Văn Sạn, nguyên Chính trị viên các tàu 42, 56, 649; truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các liệt sĩ: Lê Văn Một, Thuyền trưởng Tàu 41; Dương Văn Lộc, Thuyền phó tàu 41; Đinh Đạt, Thuyền trưởng Tàu 54 và đồng chí Huỳnh Văn Sao, máy trưởng tàu 41.

Thanh Trà