CCB Nguyễn Văn Sáu ở ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức chăm sóc đàn bò của gia đình.

Được thành lập tháng 6-2016, những năm qua, CLB doanh nhân CCB - CQN tỉnh Long An (viết gọn CLB) đã động viên CCB trong tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Những năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng CLB đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập hợp ngày càng đông các thành viên tham gia; các doanh nhân CCB giữ ổn định sản xuất, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng từ 21 thành viên ban đầu, đến nay có 57 CLB, với 937 thành viên liên kết hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Trong đó nổi bật là CLB chăn nuôi, trồng trọt, với 607 thành viên, liên kết, giúp nhau theo hình thức mượn vốn mua bò, sau 3 năm hoàn vốn chuyển cho hội viên khác. Đến nay, vốn đủ mua hơn 1.000 con bò, trị giá 15,3 tỷ đồng.

Có thể kể đến CLB chăn nuôi bò sinh sản ở ấp 6, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ do CCB Nguyễn Văn Cừ làm Chủ nhiệm. Ông Cừ cho biết: “Được CLB doanh nhân CCB tỉnh Long An hỗ trợ nguồn vốn vay 40 triệu đồng không lãi suất, tôi cho 2 hội viên khó khăn nhất trong CLB mua 2 con bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Sau 3 năm, 2 con bò sinh sản được 6 con, nguồn vốn vay cũng được hoàn trả đúng thời hạn. Tôi lại tiếp tục xoay vòng cho 2 hội viên khó khăn khác vay để nuôi trâu bò”.

Để CLB mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, ông Cừ đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc, chăn nuôi trâu bò; tham mưu mở 2 lớp sơ cấp thú y tại địa phương để các hội viên được nâng cao kỹ năng, kiến thức chăn nuôi trâu bò đạt hiệu quả. Đồng thời còn tạo điều kiện cho các thành viên trong CLB thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, kỹ thuật tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hay, hiệu quả trong và ngoài địa phương.

Từ 16 thành viên với 97 con bò (năm 2016), đến nay, số lượng thành viên tham gia CLB tăng lên gấp đôi, đàn bò hơn 300 con. Hội viên tham gia trong CLB không còn hộ nghèo, cận nghèo mà vươn lên thành hộ khá giả trong ấp.

Bên cạnh CLB chăn nuôi bò, nhiều dự án sản xuất kinh doanh khác do CLB hỗ trợ đã góp phần nâng cao đời sống CCB - CQN, giải quyết việc làm cho hơn 7.800 lao động, lương bình quân từ 9-10 triệu đồng/tháng, cùng Hội CCB tỉnh Long An thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Doanh nhân CCB Đặng Văn Thiếu Hoa - Phó chủ nhiệm CLB doanh nhân CCB - CQN tỉnh Long An cho biết: “CLB luôn bám sát hai mục tiêu: Hợp tác và cùng nhau phát triển. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức nuôi trồng, canh tác, sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho các thành viên CLB. Tổ chức cho hội viên huyện Bến Lức, Đức Hòa, Thủ Thừa tham quan Nhà máy Công ty CP rau quả, mô hình trồng dừa ở Tiền Giang, mô hình chăn nuôi bò ở Đức Huệ, thành lập HTX trồng dứa ở Thủ Thừa, mô hình trồng bưởi da xanh ở Vĩnh Hưng; tổ chức hội thảo về bệnh nấm trắng… Nhiều doanh nhân CCB - CQN tuy tuổi cao nhưng vẫn tâm huyết trách nhiệm với CLB như: Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp hội viên CCB nghèo vay vốn không lãi suất…”.

Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên khảo sát mô hình làm kinh tế của các thành viên và nhận thấy, mô hình nuôi bò sinh sản ở Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức; trồng rau sạch, nuôi gà đẻ ở Cần Đước là 4 mô hình có thể nhân rộng, phát triển giúp hội viên học tập và làm theo để cải thiện cuộc sống. Từ đó, Ban chủ nhiệm CLB phát triển các mô hình CLB nuôi bò sinh sản ở các huyện như: Đức Huệ, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Tân Hưng, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Kiến Tường, Châu Thành, Vĩnh Hưng...

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CLB Doanh nhân CCB tỉnh Long An đang đẩy mạnh hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội CCB các cấp để tiếp tục thành lập CLB chăn nuôi, nhân rộng những mô hình hiệu quả… giúp CCB - CQN thoát nghèo bền vững.

Hoạt động của CLB doanh nhân CCB - CQN tỉnh Long An đã trở thành đầu tàu cho phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở cơ sở.

Minh Anh