Chuyện kể về chủ tịch Hội cơ sở: Chủ tịch ấy là một doanh nhân (28/03/2013)
Ông rất năng nổ, nhiệt tình với công tác Hội. Ông thường xuyên sâu sát cơ sở, cùng dự các buổi sinh hoạt định kỳ tháng, quý của các chi hội để nắm bắt, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của hội viên, đồng thời phát hiện, đề xuất những ý kiến thiết thực để lãnh đạo địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. Ông tâm sự: “Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trước hết phải nắm chắc được các nghị quyết của Đảng, mọi chủ trương chính sách của Nhà nước cũng như của địa phương; thứ hai là phải nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương đề ra và cuối cùng phải rèn luyện cho mình có lối sống giản dị, khiêm tốn, tôn trọng nhân dân, quan hệ chan hòa, gần gũi với mọi người…”.
Tuy nhiên, bài này không chủ ý giới thiệu về công tác Hội của ông, mà muốn kể về “tài” kinh doanh của vị Chủ tịch này. Hiện nay, ông có một cơ sở đúc ống bi giấy, ống cống xây dựng công trình quy mô bài bản để phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt hơn, ông có 14 ha cao su đang cho thu hoạch và 5 ha cao su nữa đang chuẩn bị thu hoạch tiếp, thường xuyên giải quyết việc làm cho con em CCB và người địa phương từ 15 - 20 lao động, với mức lương bình quân 3 triệu đồng/tháng; riêng đối với công nhân chuyên cạo mủ cao su có mức lương từ 6,5 - 7 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của gia đình ông hàng năm gần 2 tỷ đồng. Được biết tài sản hiện có của gia đình ông hiện nay hơn 20 tỷ đồng. Ở một huyện miền núi khó khăn mà CCB Nguyễn Tấn Vinh đã bứt phá vươn lên, có được một tài sản và mức thu nhập như hiện nay là rất đáng được ghi nhận. Ông rất giầu lòng từ thiện xã hội. Cứ mỗi năm ông ủng hộ cho địa phương từ 25 triệu đồng trở lên để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ xóa đói giảm nghèo, thiên tai bão lũ, góp phần làm giảm khó khăn cho những hộ nghèo để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ông còn giúp đỡ 10 hộ gia đình khó khăn, bệnh tật, thiếu vốn sản xuất 50 triệu đồng mỗi năm…
CCB Nguyễn Tấn Vinh là một tấm gương tiêu biểu của Hội CCB tỉnh Bình Thuận về sản xuất kinh doanh giỏi và hoạt động xã hội tích cực. Ông đã 4 lần được dự hội nghị những người làm kinh tế giỏi của tỉnh, huyện và được các cấp tặng thưởng rất nhiều bằng khen, giấy khen…
Bài và ảnh: LÊ THANH SƠN