Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2012-2017 do Trưởng ban Kinh tế TƯ Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Bình trình bày cho thấy, thực hiện Chương trình phối hợp công tác, Hội CCB Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam đã tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã của CCB, thương binh, các đối tượng chính sách và nhân dân. Hội CCB các cấp đã phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thành lập mới các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Các hội viên CCB đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gà, cá, ba ba, trồng nấm, cà phê, hồ tiêu; mô hình trang trại kết hợp sinh thái, trang trại tổng hợp… với thu nhập bình quân 170-180 triệu đồng/năm, có nhiều mô hình HTX đạt 500-700 triệu đồng/năm. Được biết, hiện nay cả nước có 1.349 hợp tác xã, 1 liên hiệp HTX, 2.772 tổ hợp tác và 74.877 trang trại, gia trại do CCB làm Giám đốc và làm chủ, với 110.000 thành viên và 467.972 lao động. Tính đến cuối năm 2016, có 45 Hội CCB các tỉnh, thành phố thường xuyên làm tốt công tác phối hợp hoạt động có hiệu quả với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012...Hội CCB Việt Nam đã phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và hội thảo cho cán bộ, hội viên Hội CCB là cán bộ quản lý HTX; tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho các CCB là cán bộ quản lý và thành viên các HTX. Năm 2012 tập huấn và Hội thảo ở các địa điểm Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Dương đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra phía bắc cho 360 đại biểu, năm 2014 tổ chức hội thảo và tập huấn ở Khánh Hòa (7 tỉnh Trung Trung bộ); tại TP Hồ Chí Minh (8 tỉnh Đông Nam Bộ); tại Đắc Lắc các tỉnh khu vực Tây Nguyên (5 tỉnh), với tổng số cán bộ quản lý HTX tham gia hơn 250 người. Năm 2016 triển khai tập huấn tại Cần Thơ gồm 13 tỉnh Tây Nam Bộ; Hội thảo tại Thanh Hóa gồm 10 tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, gồm 250 cán bộ quản lý với nội dung “Đổi mới, phát triển, nâng cao năng lực hoạt động các HTX do CCB làm chủ”. Tổ chức giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến, các HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới. Năm 2016 Liên minh HTX Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012” và cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”, Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hàng triệu người, trong đó có các hội viên CCB; góp phần tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức về bản chất, giá trị, nguyên tắc của HTX kiểu mới ,bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến mới trong củng cố, xây dựng HTX kiểu mới theo chuỗi giá trị gia tăng, quy mô lớn có sức lan tỏa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Tháng 10- 2016, Hội đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2011-2016. Hoạt động sản xuất kinh doanh của CCB luôn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và các địa phương; tuân thủ các quy định của pháp luật, có bước phát triển mới về số lượng, chất lượng, hình thức liên kết, kinh doanh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các ngành nghề được mở rộng, tạo thêm việc làm, thu hút nhiều lao động. Đời sống của CCB được cải thiện rõ rệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp với Hội CCB các cấp tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu tham gia hiến kế, hiến công, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng, hàng triệu ngày công, hàng triệu mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, phá tường rào mở rộng đường làng, ngõ xóm, nâng cấp 9.515km đường giao thông nông thôn, tham gia xây, sửa 12.850km kênh mương nội đồng, 2.060 cây cầu các loại; tham gia xây dựng trường học, lớp học, các cơ sở văn hóa… Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” cũng được phát huy, mở rộng; các CCB xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tính đến 31-12-2016, đã có 24.893 hộ CCB giảm được nghèo, tương đương 0,91%; hiện còn 80.059 hộ nghèo, chiếm 2,94%; hộ cận nghèo 102.010 hộ, chiếm 3,74%; số hộ CCB có mức sống khá, giàu là 54,31% trên tổng số hơn 2,8 triệu hội viên. Bảo vệ môi trường là nội dung Hội CCB các cấp tham gia tích cực, có hiệu quả, hàng năm tổ chức hằng trăm lớp tập huấn cho hàng chục lượt ngàn lượt cán bộ Hội cơ sở; thành lập “Tổ CCB tự quản thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”, “CLB bảo vệ môi trường”, trong đó, có trên 90% do CCB làm tổ trưởng…Phát biểu tại Hội nghị, cả Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cùng đánh giá cao các hoạt động hướng về cơ sở, mong muốn được nâng cao trình độ quản lý cho các CCB đang lãnh đạo các HTX, đưa phong trào xây dựng kinh tế theo mô hình HTX ngày càng phát triển rộng khắp, hiệu quả. “Tôi đã đi được gần 40 tỉnh, thành phố trong cả nước và thấy các HTX do CCB làm chủ đều hoạt động có hiệu quả cao, quản lý tốt, không có các vấn đề tiêu cực và rất mong những kinh nghiệm hay của các HTX này sẽ được phổ biến, nhân rộng cho các đơn vị khác cùng làm”-Chủ tịch Võ Kim Cự chia sẻ.


Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động trong giai đoạn tiếp theo (2017-2022), các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cùng thống nhất đẩy mạnh các hoạt động phối hợp thường xuyên và sâu rộng hơn ở tất cả các cấp, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB về kinh tế hợp tác, HTX; phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của hai cơ quan trong xây dựng và phát triển mô hình HTX, Liên hiệp HTX; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong hội viên CCB, tổ hợp tác, HTX; động viên, khuyến khích các CCB tham gia xây dựng, lãnh đạo, quản lý HTX; tạo điều kiện cho các hợp tác xã do CCB lãnh đạo quản lý được chuyển giao khoa học công nghệ mới, các chương trình xúc tiến thương mại; tổng kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012…
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã cùng ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2017-2022, cùng quyết tâm đưa sự phối hợp hoạt động giữa Hội CCB Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam ngày càng đi vào hiệu quả thực chất và sâu rộng hơn.
Tin, ảnh: THANH HUYỀN