Đây là chương trình để tôn vinh và tri ân các thương bệnh binh, các cán bộ, nhân viên phục vụ tiêu biểu nhất từ 9 trung tâm điều dưỡng thương binh gồm Duy Tiên, Kim Bảng, Liêm Cần (Hà Nam), Thuận Thành (Bắc Ninh), Lạng Giang (Bắc Giang), Nho Quan (Ninh Bình), Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An.
Với chủ đề “Ánh lửa từ trái tim”, ánh lửa của lý tưởng cách mạng, ánh lửa dẫn đường của thế hệ đi trước, ánh lửa hơi ấm, lòng biết ơn và tình cảm yêu thương của thế hệ trẻ hiện nay với thế hệ cha anh, cuộc gặp gỡ, giao lưu với hàng chục tiết mục đầy ý nghĩa cùng các tiết mục ca nhạc của các thương binh nặng, các ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long đã diễn ra giữa hơn 100 đại biểu đến từ các trung tâm điều dưỡng thương binh với 2.000 sinh viên của nhiều trường Đại học đang dự khoá huấn luyện quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh ĐH Quốc gia Hà Nội. Hàng trăm suất quà giá trị đã được trao cho các thương binh nặng ngay tại đêm giao lưu. Tại buổi giao lưu, một sinh viên chia sẻ: "Khi được học tập và rèn luyện như một người lính cháu cảm thấy được gần với người lính hơn. Đặc biệt hôm nay cháu được gặp trực tiếp những người lính trở về từ chiến trường. Cháu cảm ơn các bác rất nhiều vì đã cho chúng cháu được sống trong nền độc lập, hoà bình ngày hôm nay". Cũng tại đêm giao lưu, Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định trao tặng 20 triệu đồng cho vợ chồng thương binh nặng Đinh Công Truật-Trần Thị Tấm trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi giao lưu: Tin, ảnh: QUỐC HUY