So với Tân dược và các sản phẩm nhập khẩu thì đông dược được sản xuất trong nước vẫn giữ một thị phần khiêm tốn. Tuy nhiên, đông dược cũng có những lợi thế mà các sản phẩm tân dược khó cạnh tranh được trong việc điều trị các bệnh mãn tính, ví dụ như bệnh đại tràng. Đông dược được bào chế từ nguồn dược liệu trong nước, chủ trị các bệnh mãn tính phải sử dụng lâu dài mà không gây tác dụng phụ, đặc biệt có giá thành hợp lý hơn rất nhiều so với các sản phẩm tân dược hay thuốc nhập ngoại điều trị bệnh đại tràng hiện nay.
Xác định được lợi thế trên, trong những năm qua, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã phát huy thế mạnh của mình trong việc sản xuất các sản phẩm đông dược, mạnh dạn đầu tư nghiên cứu khoa học, xây dựng vùng chuyên canh trồng dược liệu để chủ động nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất khép kín tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của bộ y tế để đảm bảo chất lượng, mang tới cho người bệnh các sản phẩm có hiệu quả cao.
Ông Trịnh Văn Lẩu-nguyên Viện trưởng Viện kiểm nghiệm thuốc T.Ư cho biết: “Hiện nay có một số đơn vị đông dược sản xuất các sản phẩm không đạt chất lượng đã bị thu hồi. Một số công ty đông dược trộn thuốc tây vào sản phẩm để có hiệu quả tức thì, sau quá trình kiểm nghiệm cũng đã bị rút giấy phép. Công ty Dược phẩm Tâm Bình là một đơn vị uy tín và có thương hiệu nên kiểm nghiệm không hề có chuyện trộn thuốc tây trong sản phẩm. Họ cũng không dại gì mà để chuyện đó xảy ra với công ty của mình cả”.
Hiện nay trên thị trường dược có rất nhiều sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên, thành phần gồm nhiều loại thảo dược quý có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh đại tràng, tuy nhiên xét về mặt hiệu quả, giá thành sản phẩm và độ tin dùng của bệnh nhân thì sản phẩm Đại tràng Tâm Bình lại hơn. Đại tràng Tâm Bình ứng dụng thành công bài thuốc “Tứ quân tử thang” cùng nhiều vị thảo dược quý hỗ trợ điều trị đại tràng cấp và mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài rất hiệu quả, được đóng thành viên nang tiện sử dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh.
Ông Đặng Việt Thủy-nguyên Trưởng phòng kế hoạch NXB Quân đội bị đại tràng mãn tính nhiều năm chia sẻ: “Trước kia tôi cũng đã sử dụng rất nhiều sản phẩm chữa đại tràng, có những loại của nước ngoài rất đắt tiền mà không đỡ, tốn kém lắm. Từ khi biết Đại tràng Tâm Bình, tôi mua về dùng thì lại thấy có hiệu quả tốt, giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm trước đây tôi đã từng dùng. Tôi nghĩ người bệnh nên tin tưởng vào các sản phẩm do các công ty dược uy tín trong nước sản xuất vì chất lượng cũng khá tốt. Có niềm tin và kiên trì thì sẽ khỏi bệnh thôi”.
Dù chiếm thị phần không lớn trên thị trường dược phẩm nhưng các sản phẩm thuốc nội, đặc biệt là đông nam dược vẫn có vị trí quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển và tôn vinh thuốc Việt.
Ngô Hằng