Một số nội dung dự kiến sẽ được thảo luận tại Phiên họp lần này đó là: tầm quan trọng của việc chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân; tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy vấn đề này; khẳng định lại cam kết với các hiệp ước đa phương về kiểm soát vũ khí hạt nhân và ủng hộ các nỗ lực quốc tế về Giải trừ quân bị hạt nhân; và các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật, quyền của các nước được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình...Tất cả các nước thành viên HĐBA thông báo sẽ tham dự ở cấp Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ. Đoàn Việt Nam sẽ do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tham dự phiên họp thượng đỉnh này và Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu tại Phiên Thảo luận chung của ĐHĐ Khóa 64 nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội X, đưa quan hệ song phương và đa phương đi vào chiều sâu; có những đóng góp tích cực, mang tính xây dựng và trách nhiệm tại LHQ, đề cao những đóng góp hiệu quả của Việt Nam trong gần 2 năm qua với tư cách Ủy viên không thường trực HĐBA, cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của các nước trong quá trình này, khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ HĐBA với ý thức trách nhiệm cao. Đồng thời, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương với các nước, tổ chức quốc tế, và góp phần vào việc giải quyết một số vấn đề quốc tế quan tâm… Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương với Nguyên thủ, Thủ tướng, Trưởng đoàn các nước, Lãnh đạo LHQ... bên lề Phiên thảo luận chung Cấp cao ĐHĐ 64 và tham dự một số hoạt động quan trọng khác.
Tham gia Đoàn Việt Nam lần này còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm. Bên cạnh việc tháp tùng các hoạt động của Chủ tịch nước, dự kiến Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ tham dự một số hoạt động đa phương quan trọng khác diễn ra nhân dịp này, gồm có: các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ ASEAN; Hội nghị thúc đẩy Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và có một số cuộc tiếp xúc song phương nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước.

A. Hoàng