Chủ tịch HĐQT “rởm” Trường Ngôi sao: Ngang nhiên phạm luật (06/09/2011)
Sau khi bị Cty CP Tập đoàn UNET (UNET) tố cáo có “hành xử kiểu xã hội đen”, bà Phạm Thị Bích Ngà, người luôn xưng danh là “Chủ tịch HĐQT của trường Ngôi sao” đã dùng nhiều biện pháp “cứng rắn” để ép đối tác của mình là UNET phải dời khỏi nơi mình đã bỏ hàng trăm triệu đồng ra thuê phòng… Cụ thể là các hành vi: Cướp chứng từ kế toán, đóng cửa phòng Tổng giám đốc, khóa cửa nhà vệ sinh, cắt điện… và mới đây là chặn xe và tấn công lãnh đạo UNET…
Hành xử trái luật
Vào tháng 5-2011, UNET và Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Cường (địa chỉ Tại Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính) ký hợp đồng hợp tác liên doanh xây dựng khu chuyển giao công nghệ giáo dục, nội trú, nhà ở giáo viên và chuyên gia tại lô T1, khu đô thị mới Trung Hoà, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Hợp tác điều hành, tổ chức quản lí trường Mầm non và Tiểu học Ngôi Sao (trường Ngôi sao) thuộc Cty Hoàng Cường. Theo hợp đồng này, hai bên sẽ xây dựng một ngôi trường hiện đại ngay cạnh Trường Ngôi sao, đồng thời phía Cty Hoàng Cường cũng giao cho UNET tiếp quản điều hành Trường Ngôi sao sau khi thành lập liên doanh. Để chuẩn bị cho việc thực hiện hợp đồng, ngày 3/6/2011, UNET đã thuê 240m2 diện tích tại trường Ngôi Sao làm văn phòng và đã thanh toán 356 triệu đồng tiền thuê trong 6 tháng cho Cy Hoàng Cường.
Căn cứ vào những điều đã ký trong hợp đồng, UNET đã làm công văn dự kiến những việc sẽ làm gửi cho lãnh đạo cũ của Trường Ngôi sao. Trong đó đề cập đến việc thay đổi hiệu trưởng, giáo viên, chương trình dạy và học, đặc biệt là việc đưa bà Trang, con gái bà Phạm Thị Bích Ngà từ vị trí “Thành viên HĐQT” sang đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Ngôi sao. Cho rằng UNET làm như vậy là “can thiệp thô bạo”, bà Phạm Thị Bích Ngà đã nhân danh Chủ tịch HĐQT trường Ngôi sao liên tục dùng nhiều biện pháp để hủy hợp đồng đã ký, buộc UNET phải ra khỏi khuôn viên Trường Ngôi sao. Cụ thể là các hành vi: Thu giữ chứng từ kế toán, phá cửa phòng Tổng giám đốc của UNET lấy đi 2 laptop và hơn 300 triệu đồng (ngày 13/6), đóng cửa phòng vệ sinh, cắt điện… và mới đây nhất là “cấm cửa” lãnh đạo của UNET đi qua cổng bảo vệ. Vào những ngày cuối tháng 8/2011, nhân viên bảo vệ của Cty Hoàng Cường đã đe dọa tấn công một lãnh đạo của UNET…
Trước những hành vi này của bà Ngà, đại diện UNET làm đơn tố cáo đến CA phường Nhân Chính và CA quận Thanh Xuân và các cơ quan báo chí. Tuy nhiên vụ việc có vẻ như ngày càng phức tạp và đang có dấu hiệu xung đột lớn giữa hai bên…
Chân dung bà Chủ tịch
Năm 2004, CA tỉnh Quảng Ninh đã phá một ổ nhóm buôn lậu vàng xuyên quốc gia. Một trong số những tội phạm buôn lậu trong đường dây này là đối tượng Phạm Bích Ngà, SN 1959, trú tại 41 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ vụ án ghi rõ, Hoàng Thị Dung làm nghề đổi tiền ở TX. Móng Cái đã nhập lậu vàng từ Trung Quốc về bán cho bà Ngà (tổng cộng 4.881,6363 kg vàng). TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bà Ngà 12 năm tù giam vì tội buôn lậu. Sau đó, bà Ngà phải thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương. Tại CA phường Hàng Mã, cán bộ hộ tịch xác định, bà Phạm Thị Bích Ngà bà chủ của Trường Ngôi sao chính là phạm nhân Phạm Bích Ngà trước đây ở trại giam Hoàng Tiến. Bà Ngà đã được đặc xá tha tù năm 2010.
Theo điều tra của PV, hồ sơ đặc xá của bà Ngà có không ít ẩn khuất cần làm sáng tỏ. Cụ thể là, ngày 1/7/2007, trong khi đang chấp hành hình phạt tù nhưng bà Ngà được chuyển đến điều trị tại BV Đa khoa Hải Dương vì bị ốm. Kết quả siêu âm ổ bụng ngày 1/7/2007 của bà Ngà ghi “hai thận không có sỏi, tụy lách không to, ổ bụng có ít dịch tự do”. Ngày 16/7/2007, Hội đồng Giám định có biên bản giám định bệnh lý đối với phạm nhân Ngà và kết luận bà Ngà bị “xơ gan cổ chướng, u xơ tử cung và sỏi thận hai bên”. Vậy là sau 16 ngày điều trị, bà Ngà từ chỗ không có sỏi thận lại mắc thêm bệnh “sỏi thận hai bên”!? Ngày 27/7/2007, Trại giam Hoàng Tiến có biên bản về việc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với phạm nhân Ngà, đề nghị TAND tỉnh Hải Dương ra quyết định cho bà Ngà được tạm đình chỉ thi hành án đề về nhà chữa bệnh, thời gian tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là 9 tháng. Cùng ngày, TAND tỉnh Hải Dương có Quyết định 60/QĐ-THA, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với bà Ngà thời hạn 12 tháng (đến 27/7/2008)?! Ngày 14/8/2008, TAND tỉnh Hải Dương có quyết định tiếp tục thi hành án và yêu cầu CA Hà Nội áp giải bà Ngà trở lại Trại giam Hoàng Tiến. Nhưng đến ngày 11/8/2008, CA Hà Nội mới có văn bản gửi TAND tỉnh Hải Dương báo cáo việc bà Ngà đang “chữa bệnh” tại BV Đa khoa Hải Dương. Vì thế, TAND tỉnh Hải Dương tiếp tục đình chỉ thi hành án đối với bà Ngà đến ngày 27/7/2009.
Và cũng như lần trước, khi hết thời hạn đình chỉ thi hành án, bà Ngà không trở lại trại cải tạo kể cả khi TAND tỉnh Hải Dương ra quyết định tiếp tục thi hành án. Sau hơn 4 tháng chậm đưa bà Ngà trở lại trại giam, ngày 30/11/2009, CA Hà Nội mới báo cáo TAND Hải Dương về việc bà Ngà đang “điều trị” bệnh xơ gan cổ chướng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Đây lại là lý do để lần thứ 3, TAND tỉnh Hải Dương tạm đình chỉ thi hành án đối với bà Ngà bằng Quyết định 01/2010/QĐ-CA, ngày 15/1/2010.
Đến ngày 30/8/2010, TAND TP Hà Nội có chứng nhận bà Ngà được miễn chấp hành hình phạt tù vì được đặc xá. Bà Ngà được tự do sau khi đã ở tù 2 năm, 8 tháng, chưa bằng ¼ thời gian của bản án 12 năm tù. Theo quy định của Luật Đặc xá, việc đưa bà Ngà vào danh sách đặc xá là không đúng pháp luật. Một phạm nhân được hưởng đặc xá khi đáp ứng các điều kiện là phải cải tạo tốt trong thời gian trước đặc xá. Đối với các phạm nhân có mức án từ 10 đến 15 năm, phải có thành tích cải tạo năm 2008, 2009 và 6 tháng năm 2010 được xếp loại khá trở lên. Nhưng, thời gian này bà Ngà không ở trại giam, không thực hiện việc cải tạo. Như vậy, bà Ngà không đủ điều kiện quan trọng nhất để được hưởng đặc xá…
Mới đây, Viện KSND tối cao đã đề nghị làm rõ trường hợp xét đặc xá của bà Phạm Bích Ngà. Bên cạnh đó, Bộ CA cũng có công văn chuyển đơn tố cáo về việc được tha tù trước thời hạn của bà Ngà đến những cơ quan có trách nhiệm để yêu cầu làm rõ..
Trước phản ứng của dư luận, hiện trên trang web của Trường Ngôi sao, Chủ tịch HĐQT đã hoán vị từ bà Phạm Bích Ngà sang con gái là bà Nguyễn Thị Vân Trang. Vậy tại sao bà Ngà phải thay tên đổi họ? Tại sao phải mạo danh Chủ tịch HĐQT? Tại sao ngang nhiên can thiệp vào nội bộ của Trường Ngôi sao? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ…
Bài và ảnh Thanh Nghĩa