Chủ động phòng, chống bão Ketsana (Cơn bão số 9) (27/09/2009)

Hồi 04 giờ ngày 27/09, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 04 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 04 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Từ chiều và tối nay (27/9), vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. ![](/Pictures/Anhthang_9/Thoi su/bao.jpg) Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 9 (tên quốc tế là Ketsana.)

Chiều 26/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã họp bàn biện pháp đối phó với cơn bão số 9 có tên gọi Ketsana, đồng thời tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.  

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão để thông tin kịp thời cho người dân chủ động phòng tránh bão, trong đó lưu ý mức độ ảnh hưởng của lượng mưa trước và sau bão.
Phó Thủ tướng yêu cầu, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền chủ động di chuyển về bờ hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm an toàn.
Các địa phương căn cứ vào diễn biến của cơn bão để ra lệnh cấm biển, thông báo cho du khách biết vị trí và vùng ảnh hưởng của bão; đặc biệt là các tàu thuyền ngủ đêm trên biển để tránh bão. Các khu cảng, khu neo đậu phải có biện pháp an toàn cho tàu, thuyền neo đậu và hàng hóa, trang thiết bị trên cảng. Bên cạnh đó, các địa phương cần quản lý an toàn hồ chứa, hệ thống xung yếu trên sông, đê biển; có phương án sơ tán dân vùng trũng thấp, vùng bị chia cắt, sạt lở ven biển, ven sông và khu vực miền núi khi có mưa lớn; đồng thời rà soát lại vốn dự trữ tại chỗ, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, nhân lực tại khu vực xung yếu để ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu.
Đối với công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 23 - 25/9 vừa qua, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương bị mưa lũ phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần khẩn trương giúp đỡ nhân dân vùng bị thiệt hại ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, nhất là các gia đình có người bị chết do mưa lũ.
Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, hoa màu, đề phòng mưa lớn tiếp tục gây ra ngập úng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương xử lý vụ Đông kịp thời.
Chí Đức (Tổng hợp)