Ngày 16/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 11 bị can liên quan đường dây trộm cắp dầu tại khai trường than Hà Tu, thành phố Hạ Long về hành vi tham ô tài sản. Những người này đã chôn hàng trăm mét ống ngầm để rút ruột xăng dầu.

Theo điều tra, Trần Minh Ngọc và Nguyễn Hải Minh là nhân viên cấp phát xăng dầu của Kho xăng dầu 15 (thuộc Xí nghiệp Vật tư vận tải Hòn Gai, Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ, Vinacomin) được phân nhiệm vụ cấp phát xăng dầu.

Hai người này đã móc nối với Vũ Văn Luôn và Bùi Thanh Hưng (lái xe của Công ty Cổ phần Than Hà Tu) “rút ruột” lượng lớn xăng dầu bán cho Đỗ Văn Quyết. Quyết thuê nhà Vũ Bá Quý (khu 4, phường Hà Phong) ngay dưới chân Kho 15 thuộc khai trường than Hà Tu để làm kho chứa.

Ngày 13/10, lực lượng chức năng đột kích địa điểm này, bắt quả tang Quý cùng 2 nhân viên Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai (đơn vị chuyên cung cấp dầu cho các công ty than thuộc Vinacomin) đang tuồn gần 1.000 lít dầu ra ngoài khai trường than qua một đường ống cao su to có đường kính đến hơn 10cm chôn từ Kho 15 tới tận nhà Quý.

Trong vụ này, nhiều công nhân Công ty Than Hà Tu bị tình nghi đã thông đồng rút ruột xăng dầu.

Lãnh đạo Công ty Than Hà Tu cho biết, việc các lái xe móc nối được với nhân viên cây xăng là do cách quản lý của công ty chưa sát thực tế. Hiện, công ty quản lý xăng dầu qua phiếu mua, song thực tế lái xe chỉ chạy hết khoảng 75% số được cấp.

Một nguồn tin cho hay, lái xe chỉ lĩnh lượng dầu đủ dùng, số không dùng hết để lại trong kho được cây xăng thanh toán cho họ với giá khoảng 7.000-7.500 đồng một lít. Trong khi đó, mỗi ngày Công ty Hà Tu tiêu thụ hàng nghìn lít.

Quỳnh Anh (TH)