Dự án do Công ty CP tư vấn Đầu tư và xây dựng miền Trung đảm nhận thi công. Đây là một Công ty có uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm các cán bộ đã nghỉ hưu, trong đó đa số là các CCB đã có nhiều năm cống hiến cho quân đội, do Đại tá CCB Lê Văn Đàm làm Giám đốc. Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều cây cầu quan trọng, có ý nghĩa về kinh tế-quốc phòng như cầu Hà Tân, cầu Hương Liên, cầu Nậy, cầu Phủ 2…
Với dự án cầu Đồng Văn, cây cầu được dư luận quan tâm là bắc qua dòng sông Ngàn Sâu, nối liền hai vùng dân cư nhiều năm qua sống trong lũ lụt. Sau khi được UBND tỉnh và Sở GTVT Hà Tĩnh chấp thuận và ký hợp đồng triển khai thi công trong vòng 24 tháng, nhận thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án cầu Đồng Văn cần sớm hoàn thành và thông xe trước mùa mưa lũ, đồng thời là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 70 năm thành lập Ngành GTVT Hà Tĩnh, nên Công ty đã tự bỏ vốn ra để thi công công trình, đồng thời cho chủ đầu tư vay trên 10 tỷ đồng để sớm giải phóng mặt bằng. Công ty tập trung huy động mọi nguồn lực như thiết bị, vật tư, tiền vốn và nhân công, lao động không kể ngày đêm, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, vào mùa mưa lũ kéo dài, mùa đông nhiệt độ có khi xuống tới 12-13 độ, mùa hè có những đợt nắng nóng trên 40 độ, nhưng cán bộ và công nhân vẫn bám trụ trên công trường thi công 3 ca liên tục, để hoàn thành công trình trước thời gian, phục vụ công tác phòng chống bão lũ năm 2015. Khởi công từ ngày 10-5-2014, sau 15 tháng thi công, công trình cầu Đồng Văn đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và mỹ quan công trình, giá trị thực hiện đạt 99%, vượt thời gian thi công 12 tháng. Cầu Đồng Văn được đưa vào sử dụng tạo ra diện mạo mới cho một vùng quê xa xôi, hẻo lánh của hai huyện Đức Thọ và Vũ Quang, mở ra một triển vọng lớn về phát triển kinh tế vùng núi.
Ông Nguyễn Hữu Khánh-CCB thuộc thôn Hương Đại, xã Đức Hương vui mừng chia sẻ với chúng tôi: Thật là sung sướng và hạnh phúc, người dân các xã Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lạng sống hai bên bờ sông Ngàn Sâu bao năm nay lo mùa lũ đến, muốn chạy khỏi dòng lũ dữ phải đi vòng rất xa để sơ tán tài sản và vật nuôi, có khi không kịp đến nơi thì bị lũ cuốn trôi tất cả. Giờ đây, nhờ có cầu Đồng Văn, mùa lũ đến bà con chỉ cần đi qua cầu là thoát được dòng lũ dữ. Cảm ơn Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp mang đến cho bà con chúng tôi niềm vui sướng và hạnh phúc không thể nói hết....
CCB Lê Văn Đàm-Giám đốc Công ty không giấu nổi niềm vui trong ngày khánh thành cầu Đồng Văn: Công ty chúng tôi đã thi công rất nhiều công trình, rất nhiều cây cầu có ý nghĩa quan trọng nhưng đây là cây cầu mang ý nghĩa lớn về kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng; vì vậy trong quá trình thi công, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, đặc biệt là đồng chí Võ Kim Cự-Bí thư Tỉnh ủy đã 4 lần lên thăm và chỉ đạo trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ. Đây cũng là công trình thể hiện ý chí, quyết tâm của cán bộ, công nhân Công ty chúng tôi. Với tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua, đưa việc hoàn thành cây cầu trước thời gian quy định 12 tháng và thông xe trước mùa mưa lũ, được xem như một chiến công mà Công ty vượt khó giành thắng lợi.
Ngày khánh thành cầu Đồng Văn, đồng chí Võ Kim Cự-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã về dự và cắt băng khánh thành, ấn nút phát lệnh thông xe cầu Đồng Văn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Kim Cự biểu dương chủ đầu tư, đơn vị thi công đã nỗ lực hết mình, tập trung tối đa nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ, vượt thời gian 12 tháng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh và các sự kiện chính trị trọng đại; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc khánh thành cầu Đồng Văn mang ý nghĩa rất quan trọng, đây là cây cầu nối liền hai vùng quê suốt nhiều năm qua sống trong lũ lụt, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của nhiều thế hệ lãnh đạo Hà Tĩnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của hai huyện Đức Thọ và Vũ Quang, đồng thời đây cũng là cây cầu nối tuyến giao thông huyết mạch cho các huyện miền núi và vùng phụ cận…
Bài và ảnh: Thi Anh