23h45 ngày 10/3, tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội tuần tra trên đường Hồng Hà phát hiện đôi nam nữ đi xe máy ngược chiều có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi xe chưa dừng hẳn, bất ngờ nam thanh niên nhảy ra khỏi xe dùng súng chĩa thẳng vào tổ công tác bóp cò nhưng không nổ. Thấy vậy anh ta bỏ chạy, để lại cô bạn gái cùng xe máy và hai viên đạn.

Tại trụ sở công an phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), cô gái cho biết là Nguyễn Thị Toàn (28 tuổi, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng), còn người chở là Đỗ Mạnh Tuấn (33 tuổi, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm).

Phòng cảnh sát hình sự thành phố đang phối hợp với công an quận Hoàn Kiếm truy bắt Tuấn để xử lý theo pháp luật.

Quỳnh Anh (TH)