Rạng sáng 3/1, tại Công ty cổ phần bột mì Bình An (số 2574 đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng toàn bộ khuôn viên công ty với diện tích gần 2.500m2 làm một phần mái nhà kho với diện tích 200m2 bị đổ sập, thiêu hủy khoảng 62 tấn bao bì nhựa PP, hàng chục tấn lúa mì bị lửa làm cháy xém và hư hỏng.
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng của các Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1, 3, 6, 8 với 28 xe chữa cháy chuyên dụng, một tàu chữa cháy trên sông, 3 canô, 10 máy bơm và 162 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án phối hợp chữa cháy. Sau ba giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn hơn 1.000 tấn lúa mì trong kho và phần lớn diện tích trong khuôn viên công ty.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Nguyễn Hoàng