Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” Hội CCB tỉnh Quảng Bình lần thứ VII: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phát triển sâu rộng, hiệu quả

Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Bình bàn giao Nhà đồng đội cho hội viên Đậu Phong Ba, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch.

Trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Bình luôn đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, đưa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phát triển cả diện rộng và chiều sâu, đạthiệu quả cao. Đây chính là động lực quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi để Hội CCB tỉnh phấn đấu đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thể hiện rõ nét nhất về hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên CCB trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH ở địa phương. Cùng với việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các cấp Hội thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của những CCB tham gia cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Với 3.348 hội viên CCB tham gia cấp ủy, 1.034 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 69% cán bộ, hội viên giữ các cương vị chủ chốt từ thôn, bản trở lên đều phát huy tốt vai trò nòng cốt ở cơ sở.

Các cấp Hội và hội viên tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền giải quyết tốt các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Nổi bật là vận động CCB và nhân dân các địa phương đồng thuận cao với công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm của T.Ư, của tỉnh.

Nổi lên trong phong trào là những mô hình hay, cách làm hiệu quả như mô hình “CCB gương mẫu bảo vệ ANTT”, “CCB gương mẫu tự lắp camera, tự phòng tự quản, tự bảo vệ”, “CCB phòng, chống tội phạm”, “CCB gương mẫu xây dựng xứ họ đạo bình yên”...Đặc biệt, khi xảy ra đại dịch Covit-19, đã có 2.815 hội viên tham gia các tổ, chốt, đội phòng, chống dịch. Trong phòng, chống thiên tai bão lũ đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên tham gia, trong đó có 378 hội viên xông pha vào nơi nguy hiểm để cứu hộ,cứu nạn. Nổi bật có đồng chí Chi hội phó CCB thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh đã hy sinh thân mình cứu dân trong đợt lũ tháng 10-2020.

Phong trào thi đua ngày càng lan tỏa trên các lĩnh vực, nhất là trên mặt trận phát triển kinh tế. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã khơi dậy tính năng động, sáng tạo, ý chívươn lên mạnh mẽ. CCB đoàn kết, cùng tháo gỡ khó khăn, tìm nhiều giải pháp có hiệu quả giúp hội viên phát triển kinh tế để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hội phối hợp huy động các nguồn vốn với số tiền hơn 810,8 tỷ đồng cho 49.297 lượt hộ CCB vay để phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). Các “CLB Doanh nhân CCB” và “CLB CCB sản xuất giỏi” được duy trì, phát triển tốt. Hiện nay toàn tỉnh có 97 doanh nghiệp, 56 cơ sở SXKD, 131 trang trại, gia trại, 45 HTX và tổ hợp tác do CCB làm chủ. Có 725 hộ CCB và 3.111 lượt hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất kinh doanh giỏi”. Hội phối hợp với các nhà hảo tâm xóa 306 nhà tạm, xây dựng 252 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên ổn định cuộc sống để phấn đấu vươn lên.

Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, trướcthực trạng sinh hoạt Đoàn ở một số địa phương rất khó khăn, Hội nêu phương châm: “Nơi nào có chi hội CCB, nơi đó không có chi đoàn yếu kém”. Các cơ sở Hội luôn chú trọng phối hợp với Đoàn Thanh niên đổi mới phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp thanh,thiếu niên. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm với cộng đồng cho tuổi trẻ. Mô hình “CCB làm Bí thư Đoàn danh dự” đã củng cố thêm hoạt động của Đoàn đi vào nền nếp. 5 năm qua, các cấp Hội phối hợp bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 3.560 đoàn viên ưu tú vào Đảng; động viên 5.657 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức nói chuyện truyền thống 190 buổi, có 22.200 lượt thanh thiếu niên dự; phối hợp hoạt động “Ba thế hệ”, cảm hóa 55 thanh niên hư hỏng trở thành tiến bộ. Hội CCB Khối 487 phối hợp với Đoàn khối tổ chức 15 chương trình “Xuân Biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, “Thắp sáng đường biên”…

Hội CCB tỉnh kết hợp chặt chẽ phong trào “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”...Đặc biệt, trong cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, có nhiều cán bộ, hội viên gương mẫu đóng góp tiền của, công sức, hiến nhiều tài sản để thực hiện các tiêu chí NTM. Cán bộ, hội viên đã đóng góp 47.267 ngày công, hiến 76.138m2 đất, phá dỡ 1.425m tường rào, chặt 2.850 cây, ủng hộ hơn 17 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Để phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đi vào chiều sâu, các cấp Hội chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trên các mặt hoạt động. Tiêu biểu có mô hình “Đường hoa CCB tự quản”, “CCB gương mẫu giữ gìn ANTT”, “Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường”, “CCB vận động giải phóng mặt bằng”... Nhiều mô hình được nhân rộng, lan tỏa, tạo sự thi đua giữa các cấp Hội. Để theo dõi,đánh giá phong trào thi đua được chặt chẽ, Hội CCB tỉnh thành lập hai Cụm thi đua ở phía bắc và phía nam. Hội CCB huyện cũng thành lập các Cụm thi đua để theo dõi đánh giá, định kỳ chấm điểm, bình xét làm cơ sở để tôn vinh, khen thưởng.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB tỉnh Quảng Bình gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Phong trào thực sự tạo động lực thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thúc đẩy các cấp Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp khen thưởng. Trong đó,Hội CCB tỉnh Quảng Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” và 1 Bằng khen; có 12 tập thể được tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của T.Ư Hội CCB Việt Nam; 147 lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen; 1.140 tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Đây là những phần thưởng cao quý, sự ghi nhận công lao, thành tích và đóng góp xứng đáng của các thế hệ CCB tỉnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương; tạo khí thế để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại tá Trần Ngọc Sâm - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Bình