Chào mừng Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII: Chung sức xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh kiểu mẫu

Thường trực Hội CCB tỉnh Thanh Hoá tham quan mô hình “CCB làm kinh tế giỏi” tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Thanh Hoá là tỉnh có số lượng hội viên CCB đông thứ hai toàn quốc (đứng sau T.P Hà Nội),với 207.305 hội viên (đạt tỷ lệ kết nạp CCB vào Hội 98,2%), sinh hoạt tại 4.438 chi Hội, thuộc 682 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và trực thuộc của 28 tổ chức Hội cấp trên cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh và T.Ư Hội CCB Việt Nam; sự phối hợp, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; sự cổ vũ, động viên của nhân dân, công tác Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” không ngừng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hội động viên cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tham gia tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng.

Năm 2024, Hội CCB tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở 100% Hội cơ sở và Hội cấp trên cơ sở,với sự tham gia của 17.554 đại biểu được bầu chọn từ chi Hội. Có 546 công trình, việc làm chào mừng đã được hoàn thành.

Phong trào xuất hiện nhiều mô hình rất thiết thực, hiệu quả. Thông qua mô hình “Tổ CCB 3 chủ động” trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, Hội chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng CCB và dư luận nhân dân, tham mưu cho cấp uỷ về định hướng tư tưởng và tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Mô hình “Tổ Báo cáo viên CCB”, vừa tổ chức thông tin thời sự, chính trị cho CCB, vừa tham gia các hoạt động giáo dục quốc phòng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Nổi bật trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” có 268 mô hình “CLB CCB giúp nhau phát triển kinh tế” thành lập ở cấp xã với 3.797 hội viên tham gia. CLBgiúp đỡ lẫn nhau về vốn, giống, kỹ thuật, vật tư, phương tiện, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết...

Mô hình làm nhà “Nghĩa tình CCB” từ nguồn quỹ đóng góp của hội viên được triển khai từ năm 2019 đến nay thực hiện trong toàn tỉnh đã thu kết quả rất tốt. Bằng hình thức mỗi hội viên tiết kiệm 2.000 đồng/tháng (24.000 đồng/năm), trong 5 năm, Hội hỗ trợ hơn 23,2 tỷ đồng, giúp hơn 14.500 ngày công để làm 398 nhà, sửa chữa 88 nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở.  

Mô hình CCB luân phiên hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau đổ bê tông, cứng hoá nền nhà sàn, làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; giúp nhau khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt...của Hội CCB các huyện miền núi được triển khai đồng bộ, thu kết quả tốt.

Toàn tỉnh hiện có hơn 700 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 230 HTX, gần 1.500 trang trại, hơn 5.000 gia trại, gần 7.000 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 61.000 lao động.

Phong trào góp phần giúp 3.132 hộ CCB thoát nghèo, làm giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo trong tỉnh xuống còn 1,88%;tỷ lệ hộ CCB khá giàu tăng lên 60,14%; có 17/27 huyện, thị, thành phố và 420/558 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo.

Trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Hội vận động các gia đình CCB gương mẫu, tự nguyện hiến hàng vạn mét vuông đất ở, đất vườn đồi, trang trại; phá dỡ hàng nghìn mét tường rào, công trình xây dựng, di rời nhà ở… để làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi, khu công nghiệp. Đóng góp tiền, ngày công, tổ chức ra quân xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng cột cờ, tủ sách pháp luật... Đóng góp hàng chục tỷ đồng, nhiều tấn hàng hóa, vật phẩm, huy động hàng nghìn hội viên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội tuyên truyền, vận động gia đình CCB và nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc lễ, việc tang, chống mê tín dị đoan, di cư tự do, truyền đạo trái phép; xây dựng các mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” về ATGT, ANTT, điện sáng và camera an ninh. Các mô hình “CCB giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hoà nhập cộng đồng”, “CCB tham gia cai nghiệm ma tuý tại gia đình”, “CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng, chống cháy rừng... mang lại kết quả rất tốt. Những thành tích đó đã góp phần vào kết quả toàn tỉnh Thanh Hoá có 13 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn NTM; 363 xã, 717 thôn đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã, 480 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục được duy trì, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực: Tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong lề lối công tác, kỷ luật lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao...

Tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, có 2.224 tập thể, 6.300 cá nhân được Chủ tịch UBND cấp xã, huyện và BCH Hội CCB cấp huyện tặng Giấy khen; 117 tập thể, 181 cá nhân được BCH T.ƯHội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và BCH Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen. Hội CCB tỉnh vinh dự được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, giai đoạn 2019-2024.

Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ VII của Hội CCB tỉnh Thanh Hoá đánh dấu chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, đồng thời mở ra giai đoạn mới, thời cơ, vận hội mới để lực lượng CCB trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ, sức lực, trách nhiệm vào công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa không ngừng đổi mới và phát triển.  

Huy Vũ - Thân Phạm