Chào mừng Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” T.P Hải Phòng lần thứ VII: Dấu ấn từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Chủ tịch Hội CCB thành phố (thứ tư từ trái), trao tiền công đức Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Bằng tâm huyết, sự từng trải, uy tín và trách nhiệm của mình, cán bộ, hội viên CCB T.P Hải Phòng đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Đây là phong trào thi đua xuyên suốt nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trí tuệ và sức lực của mỗi cán bộ, hội viên CCB đối với sự phát triển chung của thành phố.

Dấu ấn nổi bật của phong trào là đội ngũ CCB toàn thành phố đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn Hội hiện có 27.833 hội viên là đảng viên, giữ các vị trí của Đảng, chính quyền tại địa phương: 42,2% bí thư chi bộ, 47,2% bí thư đảng uỷ cơ sở, 49,4% chủ tịch xã, phường, thị trấn; hàng trăm đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể; 1.509 đồng chí tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có: 18 đại biểu HĐND thành phố; 78 đại biểu HĐND quận, huyện; riêng đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn là 1.413 (24,88%); 7.794 đồng chí tham gia vào các ban, tổ bầu cử.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, Hội CCB thành phố huy động hơn 23.000 CCB làm nòng cốt, trực tiếp tham gia vào 2.560 tổ kiểm soát dịch bệnh tại thôn, tổ dân phố. Nhiều CCB tuổi cao xung phong ra trực chốt, có gia đình nhiều thế hệ CCB tham gia tổ phòng, chống dịch. Đã vận động gần 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch...

Siêu bão số 3 (tháng 9-2024) đã để lại những tổn thất và hậu quả rất nặng nề, theo thống kê sơ bộ, thành phố thiệt hại hơn 12.500 tỷ đồng. Các cấp Hội CCB thành phố đã huy động trên 20.000 cán bộ, hội viên cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau bão. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, hơn 82.000 hội viên CCB thành phố tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai.

Công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện luôn được quan tâm, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, nơi nào có CCB nơi đó có hoạt động của Hội. 5 năm qua, thành phố kết nạp được hơn 6.500 hội viên CCB (tập hợp hơn 90% CCB vào Hội); tập hợp hơn trên 60.000 cựu quân nhân có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ; thành lập mới 10 tổ chức Hội cơ sở. Bình xét hằng năm có 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ trong đó có hơn 20% hoàn thành xuất sắc, 98,5% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, trên 98% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình Văn hoá”.

Thực hiện chủ trương “xóa nghèo bền vững”, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chính sách ưu đãi của Nhà nước, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền đối với CCB để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững. Đã thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH cho hơn 18.000 hộ vay, dư nợ trên 914 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động là hội viên, con em hội viên và nhân dân địa phương. Vận động quyên góp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 177 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 7 tỷ đồng. Thành lập 14 Câu lạc bộ “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với 580 hội viên hoạt động hiệu quả. Toàn Hội có 263 doanh nghiệp, HTX, tổ sản xuất; 1.541 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, nhiều doanh nghiệp có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Đã có 175 CCB được T.Ư Hội tặng danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”.

Hội viên CCB thành phố là một trong những lực lượng tiên phong, nòng cốt góp sức thực hiện các phong trào thi đua của T.Ư và địa phương: Phong trào “CCB gương mẫu hiến kế, góp công xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đã vận động hội viên hiến hơn 93.000m2 đất, tham gia gần 12.500 ngày công lao động, đóng góp hơn 12 tỷ đồng, xây mới, tu sửa 25 cây cầu, 216km đường giao thông, tham gia hàng trăm ngày công sửa chữa trường học, trạm xá, nhà văn hóa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ...

Những mô hình “Dân vận khéo” của CCB được phát huy trong việc vận động nhân dân hiến đất mở đường, dồn điền đổi thửa, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các Mô hình: "CCB tham gia bảo vệ nguồn nước ngọt sông Rế kênh Tân Hưng Hồng" của Hội CCB huyện An Dương; "Tuyến kênh mương sạch đẹp An Kim Hải" phường Tràng Cát, quận Hải An; “Tuyến đường sắt an toàn kiểu mẫu” trên địa bàn 5, phường quận Lê Chân; “Ngày chủ nhật xanh vì huyện đảo xanh” của CCB huyện Cát Hải; “Thắp sáng đường quê” của CCB xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, xã Đồng Thái, An Dương; "Tuyến đường văn minh, kiểu mẫu" phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền; Đoạn đường, tuyến phố CCB tự quản” của nhiều Hội cơ sở... đã thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan toả trong cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, 5 năm qua, Hội CCB tuyên truyền vận động trên 15.000 lượt thanh niên đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tặng 9.200 suất quà và 950 sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ. Phân công trên 300 lượt cán bộ nói chuyện truyền thống lịch sử dân tộc, cách mạng của địa phương cho trên 35.000 lượt học sinh và thầy cô giáo. Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu 123 hội viên kết nạp vào Đảng. Tiêu biểu là Hội CCB: Khối cơ quan, Khối Doanh nghiệp thành phố, Hội CCB quận Lê Chân và các huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Cát Hải.  

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2024, Hội CCB T.P Hải Phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc và 2 Bằng khen; T.Ư Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc trong giai đoạn 2019-2024; Hội CCB các huyện Vĩnh Bảo, An Dương, Thuỷ Nguyên được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB thành phố triển khai sâu rộng, đều khắp đạt được kết quả tốt, tạo được sức lan toả mạnh mẽ, đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH toàn thành phố.

Kết quả đó minh chứng cho ý chí, nghị lực và bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ. Dù trên bất cứ mặt trận nào, họ luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Uy tín và vị thế tổ chức Hội ngày càng được khẳng định chính là động lực để cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đậm nét từ bàn tay, khối óc của những CCB gương mẫu thành phố Cảng Anh hùng.

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Ủy viên BTV T Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng