Chào mừng Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” Hội CCB tỉnh Sơn La lần thứ VII: Đồng bộ, chặt chẽ, có chiều sâu

CCB Trần Xuân Kha, ở tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu giới thiệu với CCB các tỉnh Điện Biên, Lai Châu cách chăm sóc cây hồng kết hợp du lịch trải nghiệm.

Phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Sơn La đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”; tiếp tục giữ vững, phát huy bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

5 năm qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB luôn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và tham gia công tác ở địa phương. Các hoạt động của Hội đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở cơ sở. Hiện nay, Hội có 1.983 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng và các chức vụ chính quyền, đoàn thể. Trong đó, bí thư chi bộ chiếm 50%, bí thư Đảng ủy cơ sở chiếm 17%; có 689 hội viên CCB được bầu vào HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Các Hội cơ sở luôn quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên; thường xuyên động viên, thăm hỏi, tặng quà hội viên khi ốm đau và các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; tổ chức tang lễ hội viên từ trần theo quy định đảm bảo trang trọng, ấm tình đồng đội. Hội kết nạp được 3.528 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 44.000 đồng chí. Kết quả bình xét hằng năm có 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

Hội viên CCB trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống”. Phối hợp với Ngân hàng CSXH thành lập được 898 tổ tiết kiệm vay vốn (trong đó có 668 tổ do CCB làm tổ trưởng); tạo điều kiện cho trên 28.851 hộ hội viên được vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ (tính đến 8-2024) đạt trên 1.522 tỷ đồng (tăng 151,45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Phong trào thi đua SXKD giỏi được nhân rộng, toàn Hội có 2.541 mô hình, thu hút 7.440 lao động. Trong đó Công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ có 48, HTX 80, tổ hợp tác sản xuất 226, trang trại, gia trại 1.551 và 636 hộ kinh doanh dịch vụ. Từ 2019 đến nay, có hàng nghìn lượt hội viên CCB đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp (cấp huyện 1.518, cấp tỉnh 1.185, cấp T.Ư 156), tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là CCB, con em CCB và nhân dân trên địa bàn.

Việc chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên CCB được các cơ sở Hội quan tâm thực hiện. Các cấp Hội cũng đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể vận động quyên góp xây dựng các quỹ “Vì người nghèo”, “Phòng,chống thiên tai, bão lũ”, “Khuyến học”, “Chất đọc da cam”… được hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt là quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên vay không tính lãi để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân trên địa bàn. Các cấp Hội còn tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 5 năm qua, các cấp Hội xóa được 355 nhà, tổng trị giá trên 21 tỷ đồng. Đến nay, số hộ CCB nghèocòn 6,43% (giảm 1,92% so với năm 2023); hộ cận nghèo còn 5,46% (giảm so với năm 2023 là 1,31%)

 Trong đại dịch Covid-19, đã có 5.224 cán bộ, hội viên CCB tham gia Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và tổ Covid cộng đồng; 1.866 hội viên tham gia các tổ chốt, 731 hội viên tham gia tuần tra, chốt điểm tuyến biên giới và tham gia tổ tuyên truyền viên, 1.297 hội viên tham gia truy vết, điều tra dịch tễ và trực tiếp tham gia phòng, chống dịch do các cấp trong tỉnh tổ chức.

Là những người lính  trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội, hội viên CCB luôn gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, xoá nhiều tụ điểm về tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả như mô hình “Con đường CCB tự quản”, Câu lạc bộ “CCB tuyên truyền về môi trường”, “Ánh sáng bản, làng”… được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng ghi  nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giúp thế hệ trẻ sống có lý tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Có thể nói, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước “CCB  gương mẫu” tỉnh Sơn La triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB tỉnh Sơn La tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, lan tỏa và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đóng góp xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, xây dựng quê hương Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững,ngày càng văn minh, giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Xuân Trường