CCB Huỳnh Văn Giàu: Vượt khó làm giàu

CCB Huỳnh Văn Giàu chăm sóc đàn heo rừng lai.                      

Những năm qua, phong trào đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế được các cấp Hội CCB tỉnh Sóc Trăng triển khai tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu của phong trào này, có Chủ tịch Hội CCB thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung) - Huỳnh Văn Giàu.

Ngày nào cũng vậy, khi trời còn tờ mờ sáng, CCB Huỳnh Văn Giàu đã tất bật chăm sóc đàn heo rừng lai 75 con. Vừa cắt cỏ, xắt chuối cây, rồi vệ sinh chuồng... xong mới vội đến cơ quan. Nghề nuôi heo rừng lai kết hợp trồng dừa đã giúp anh từ nghèo khó trở nên khá giả, xây được nhà, nuôi được gia đình, các con thành đạt.

Năm 1996, Huỳnh Văn Giàu tình nguyện nhập ngũ vào Tiểu đoàn Phú Lợi, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 1998, anh xuất ngũ trở về địa phương. Năm 2002, anh lập gia đình, ra ở riêng với hai bàn tay trắng, không đất đai, không vốn liếng. Vợ chồng anh phải ở nhờ Nhà văn hóa của thị trấn và làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng vẫn nghèo. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng anh Giàu tích cực tham gia sinh hoạt ở Chi hội CCB ấp Phước Hòa A.

Đến năm 2010, gia đình anh vẫn thuộc diện hộ nghèo. Hiểu và đồng cảm với khó khăn của anh, Chi bộ xét đề nghị Đảng ủy thị trấn cho anh vay 5 triệu đồng theo đề án giúp đảng viên nghèo; chi Hội CCB tín chấp Ngân hàng CSXH, anh được vay 20 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Giàu cho biết: “Để vừa lo cho cuộc sống gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ Hội là nỗi trăn trở của tôi. Với bản lĩnh người lính, tôi quyết không cam chịu khó khăn ngay chính trên quê hương mình”.

Có vốn, anh chọn “khởi nghiệp” bằng mướn đất chăn nuôi heo, gà. Tích góp dần rồi chuyển sang nuôi dê, nuôi bò sinh sản. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, rút kinh nghiệm và áp dụng KHKT chăn nuôi nên đàn bò, dê của gia đình anh phát triển tốt. Khó khăn dần qua, chăn nuôi từng bước phát triển, thu nhập khá ổn định.

Năm 2018, anh sang được 3.000m2 đất để trồng cây ăn trái và trồng cỏ nuôi bò, nuôi dê. Rồi nuôi chuột bạch bán cho Trường đại học Y dược T.P Hồ Chí Minh thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng. Đến năm 2019, anh sang thêm 4.000m2 đất để trồng mía, chuyển hướng phát triển mô hình nuôi heo rừng lai. Khi cây mía lợi nhuận giảm, anh chuyển sang trồng 300 cây dừa, trồng chuối, trồng cỏ để phục vụ cho chăn nuôi. Đến nay, đàn heo rừng lai của anh có 75 con, trong đó có 10 nái sinh sản, hằng năm ngoài bán giống, anh bán khoảng 150 con heo thịt, doanh thu 540 triệu đồng và 100 triệu đồng từ dừa trái.

Chủ tịch Hội CCB huyện Cù Lao Dung - Đinh Công Thuấnnhận xét: “CCB Huỳnh Văn Giàu là cán bộ Hội năng động; luôn chăm lo, giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí còn là điển hình tiêu biểu về nghị lực vượt khó vươn lên trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, được các cấp Hội đánh giá rất cao. Từ nghèo khó vươn lên khá giả, anh chia sẻ kinh nghiệm giúp đồng đội vượt qua khó khăn”.

Với trách nhiệm của mình, anh Giàu luôn gương mẫu và chăm lo xây dựng hội vững mạnh toàn diện, cán bộ, hội viên đoàn kết một lòng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và của Hội CCB.

                                                                                           Gia Uyên