Trong những năm tháng chiến tranh, hàng chục vạn người dân nơi đây đã ngã xuống, với trên 19.000 liệt sĩ, trên 7.000 thương binh, gần 3000 Mẹ VNAH, trên 60 cá nhân, tập thể được tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT. Chỉ nhìn vào những con số cụ thể mới thấy hết những hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của mãnh đất, người dân nơi đây. Trên mãnh đất hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, 43 năm qua, Đảng bộ, nhân dân Điện Bàn vượt qua muôn vàn khó khăn, đoàn kết một lòng, xây dựng lại quê hương ngày càng phát triển . Diện mạo quê hương của Anh Trỗi, Mẹ Thứ hôm nay khởi sắc , thay đổi từng ngày với hàng chục cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, gần 30 khu đô thị mới được hình thành. Đặc biệt, Điện Bàn có bước tiến khá dài, vững chắc trên con đường xây dựng nông thôn mới kể từ 2010 đến nay. Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá hoàn chỉnh, đáp ứng tốt cho đầu tư, phát triển và nhu cầu đời sống của người dân. Phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Điện Bàn thể hiện rất rõ nét, trong đó phải kể đến vai trò đóng góp to lớn của gần 4400 hội viên CCB và 11.000 CQN ở 20 xã, phường và 182 thôn, khối phố. Trong tổng số hội viên có 710 hội viên được cấp ủy, nhân dân tín nhiệm bầu và cơ cấu vào cấp ủy, HĐND, mặt trận và các đoàn thể, đây là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và các quyền lợi chính đáng của hội viên, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, ngay khi cấp ủy có NQ, UBNDTX có kế hoạch, chương trình, Hội CCBTX đã chỉ đạo các cấp hội phát huy truyền thống, bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành, thực hiện và vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình. Trước hết, các cấp hội đi đầu vận động hội viên giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi mới vận động nhân dân có hiệu quả. . Hàng trăm lớp tập huấn, tham quan được tổ chức với hàng ngàn lượt hội viên, CQN tham gia,tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như ý chí tự lực, vượt khó trong đông đảo hội viên CCB, CQN. Hội CCB các cấp đã phối hợp và khai thác sự giúp đỡ của các nghành nông nghiệp, ngân hàng chính sách ( NHCS), liên minh HTX, nghành lao động-thương binh xã hội, mặt trận, sự hổ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tạo điều kiện thuận lợi để CCB sản xuất , kinh doanh từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn dần, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống.Thông qua các cấp hội, hội viên, CQN được vay vốn từ NHCS, vốn giải quyết việc làm, vốn quay vòng nội bộ gần 9 tỷ đồng, quỹ nghĩa tình đồng đội gần 2 tỷ đồng để đầu tư cho SXKD. Nhờ vậy, từ 2010 đến nay, cán bộ, hội viên đã xây dựng 9 doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết 284 lao động,1 HTX thương mại, dịch vụ, 3 tổ hợp tác sản xuất mây tre, 12 trang trại, 112 gia trại , giải quyết cho 500 lao động có việc làm thường xuyên, phần lớn lao động là con em của họ, CQN và người dân địa phương. Có 1066 hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi, trong đó có 2 hội viên đạt danh hiệu nầy cấp TW, toàn thị xã không còn hộ CCB nghèo, chỉ có 6 hộ cận nghèo sẽ giải quyết trong năm nay, vận động trên 5 tỷ đồng hổ trợ xóa 92 nhà tạm. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, 320 hội viên của 20 xã, phường đã tự nguyện hiến 21.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, hiến hàng ngàn m2 tường rào, cổng ngõ để mở rộng đường liên thôn, hàng chục hộ dân tự nguyện di dời nhà cửa để làm đường cao tốc,trồng trên 3000 cây xanh ven đường, gương mẫu đóng góp hàng chục ngàn ngày công nạo vét kênh mương thủy lợi, trồng cây chống sạt lỡ ven sông Thu bồn. Nhiều mô hình, như “Đoạn đường văn minh” ở Phường Điện Minh, xã Điện Hồng, Điện Phước; mô hình “ Điện sáng đường quê” ở Điện Phương, Điện Quang ; “ Chi hội không hộ nghèo” ở Điện Hòa, Vĩnh Điện ; mô hình “1 cộng 3”, cứ 3 CCB vận động 3 hộ dân liền kề không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có sức lan tỏa rất nhanh, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Chính qua việc nhân rộng các mô hình nầy, người dân tích cực tham gia tuyến đường tự quản, sữa sang NTLS, không rãi, đốt giấy vàng mã khi có tang, cúng giỗ, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lưc gia đình, thôn xóm không tội phạm và tệ nạn xã hội, nói không với thực phẩm bẩn., khơi dậy nghĩa tình làng xóm, tình đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân. Không chỉ trong SXKD, chỉnh trang xóm làng trở nên xanh, sạch, có nếp sống văn minh, CCB Thị xã Điện Bàn đi đầu trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, như giáo dục truyền thống, đồng hành cùng bạn trẻ lập thân , lập nghiệp, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, nhận giáo dục, cảm hóa 107 thanh thiếu niên hư trở nên tiến bộ, cử 80 hội viên làm đoàn viên danh dự ở các tổ chức cơ sở Đoàn, giới thiệu hàng trăm bạn trẻ đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mỗi hoạt động của tuổi trẻ Thị xã đều mang dấu ấn của các bác, các cô, các chú CCB.
Trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, hơn 4000 hội viên CCB của Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn nguyên vẹn bản chất truyền thống vẽ vang “ Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tỏa sáng những phẩm chất cao quý nói đi đôi với làm, sống tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, gương mẫu trong lối sống, luôn biết vượt khó vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Chính những phẩm chất cao quý nầy là hạt nhân,nòng cốt trong thực hiện các chương trình, các phong trào cách mạng ở địa phương có hiệu quả thiết thực, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới là một điển hình rõ nét nhất.
Bài, ảnh : Nguyễn Phát