Sau đó ông lại đi học tiếp và phấn đấu trở thành giáo viên Trường cấp 3 Ngô Sĩ Liên, cán bộ Ty thể thao Bắc Giang. Tháng 7-1967, ông nhập ngũ vào Đại đội 17, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, hoạt động ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Trong một trận chiến đấu, ông bị thương, được điều trị và đơn vị chuyển ông lên làm trợ lý Ban Dân vận sư đoàn. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, tháng 1-1976, Đặng Đình Để chuyển ngành về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạng Giang. Ông lại đi học rồi được bầu vào BCH Đảng bộ huyện, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo trong hai khóa liên tục. Tháng 10-1979, ông được điều động tăng cường về xã Tân Thịnh giữ chức Bí thư Đảng uỷ hai nhiệm kỳ, rồi xin nghỉ hưu.
Những tưởng được nghỉ ngơi, nhưng quê hương vẫn tín nhiệm bầu ông làm Chủ tịch MTTQ xã và giữ chức vụ này 10 năm. Ở thôn, chi bộ lại bầu ông làn bí thư. Hiện nay vẫn là chi uỷ viên chi bộ, chi hội phó Hội người cao tuổi, tổ phó tổ dân vận. Năm 2006, ông được bầu làm Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức huyện, Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức, kiêm Chủ tịch Hội khuyến học xã Tân Thịnh. Gần 60 năm tận tụy với mọi công việc, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, ông Đặng Đình Để đã được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, nhiều huân, huy chương, giấy khen của tỉnh, T.Ư, huyện; giấy chứng nhận “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi tỉnh, là điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013 của huyện Lạng Giang.
Bài và ảnh: Thân Văn Phương