Được biết, CCB Phạm Trọng Khương nghĩ phục viên năm 1991, nguyên Chủ tịch Hội CCB Phường Nại Hiên Đông. Năm 2010, anh bị suy thận mãn giai đoạn cuối, chữa chạy suốt trong 7 năm nay, hiện sức khỏe yếu dần, chỉ còn cân nặng 29 kg, cách đây một tháng anh cân nặng 35kg. Hoàn cảnh anh rất nghiệt ngã, vợ anh chị Đoàn Thị Liễu qua đời vì bệnh cách đây chưa tròn năm. Bệnh tình ngày càng nặng, con còn nhỏ, chế độ hưu trí không có, hoàn cảnh thật sự khó khăn. Suốt trong nhiều năm qua, Hội CCB Quận, Phường đã nhiều lần thăm, động viên,giúp đỡ, phần nào an ủi anh trong những ngày chống chọi với bệnh tật.
Tin, ảnh: Nguyễn Phát