CCB Phan Ngọc Oanh: Ứng dụng khoa học, góp sức làm đẹp giàu cho quê hương

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1983, Phan Ngọc Oanh trở về xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) tạo lập kinh tế gia đình, cùng đồng đội một thời quân ngũ chung sức xây dựng quê hương.

Nghiên cứu nắm bắt thế mạnh của Xuân Quan là nông nghiệp, nhưng được sự chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, Phan Ngọc Oanh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn trồng hoa, cây cảnh thay trồng lúa. “Vạn sự khởi đầu nan”, trải qua quá trình vượt khó, đến nay Xuân Quan đã trở thành vùng đất nổi tiếng với thương hiệu “Làng hoa Xuân Quan” chuyên trồng hoa, cây cảnh cung cấp cho thị trường Hà Nội và lân cận. Trồng hoa, cây cảnh đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nguồn thu nhập quan trọng, ổn định cho địa phương.

Nghề trồng hoa, cây cảnh phát triển, nhưng trước đây hằng năm địa phương phải nhập hàng trăm tỷ đồng cây giống, chủ yếu từ Trung Quốc. Để hạn chế sự phụ thuộc vào cây giống phải nhập ngoại dễ bị ép giá, không chủ động về thời vụ…, CCB Phan Ngọc Oanh mạnh dạn tìm tòi, học hỏi, liên kết với một số nhà khoa học công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đồng thời đầu tư về nhân lực, tài chính để xây dựng cơ sở nuôi cấy mô tạo cây giống hoa. Được sự hỗ trợ của Sở Tài nguyên - Môi trường, tháng 2-2016, ông quyết định thành lập Trung tâm nuôi cấy mô tạo giống cây hoa các loại có giá trị cao và sau 3 năm đi vào hoạt động, việc nuôi cấy mô tạo giống cây hoa đã cho kết quả tốt. Hiện nay, Trung tâm đã cũng cấp giống cây hoa có chất lượng cao cho người dân địa phương với giá thấp hơn giá cây nhập ngoại từ 10-15%

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thành công, CCB Phan Ngọc Oanh đã tạo được các giống cây hoa có chất lượng cao, cung cấp nguồn cây giống tại chỗ cho người dân địa phương với chất lượng tốt, giá thành hạ; bảo đảm thời vụ sản xuất. Trung tâm nuôi cấy mô tạo giống cây của ông còn liên kết, hợp tác với các nhà khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu phát triển giống cây trồng mới đáp ứng nhu cầu SXKD trong nước và xuất khẩu.

Đi lên từ mảnh đất quê hương, với tinh thần dám nghĩ dám làm, không chịu khuất phục bởi đói nghèo, CCB Phan Ngọc Oanh gặt hái thành công trong SXKD; doanh thu của gia đình từ 1,5-2 tỷ đồng/năm; bảo đảm việc làm, thu nhập thường xuyên cho 8-10 lao động với mức lương từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Cũng như nhiều CCB khác ở Hưng Yên, khi SXKD có hiệu quả, Phan Ngọc Oanh luôn nêu gương trong các hoạt động an sinh xã hội: Tặng quà cho các đối tượng chính sách vào dịp lễ, Tết hằng năm; tích cực đóng góp các quỹ “Vì người nghèo”, “Chất độc da cam”… hiến 40m2 đất và ủng hộ quỹ xây dựng Nông thôn mới; thường xuyên hỗ trợ các CCB và con em CCB về cây giống và kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh…

Vượt khó, SXKD đạt hiệu quả; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, CCB Phan Ngọc Oanh thực sự là gương sáng tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ sau khi rời quân ngũ.

Duy Hưng